Hà Nội: Phật giáo huyện Thanh Oai tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561

Thứ sáu - 05/05/2017 15:41
Hòa chung không khí đại hoan hỷ của người con Phật trên khắp hành tinh kính mừng Đại lễ Phật đản, sáng nay, 5-5 (10/4/Đinh Dậu), BTS GHPGVN huyện Thanh Oai đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 - DL.2017 tại chùa Thanh Lương (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Tp.Hà Nội).
Hà Nội: Phật giáo huyện Thanh Oai tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561
Hằng năm, cứ mỗi độ trăng rằm tháng tư âm lịch trở về, những người con Phật khắp nơi trên toàn thế giới lại hân hoan chào đón ngày đản sinh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc Đạo sư vĩ đại nhất của nhân loại. Sự xuất hiện của Ngài, đã đem lại nguồn an lạc và hạnh phúc chân thật cho tất cả và là một nhân duyên lớn cho chúng sinh tìm về con đường giác ngộ giải thoát. 
 
Để tưởng nhớ về Đức Bản sư của chúng ta, hôm nay, BTS GHPGVN huyện Thanh Oai đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 - DL.2017. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Thích Tiến Thịnh, Ủy viên BTS GHPGVN Tp. Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thanh Oai; ĐĐ.Thích Di Sơn, Phó BTS GHPGVN huyện Thanh Oai, chư Tôn đức Tăng ni và đông đảo quý Phật tử thập phương cùng về tham dự.
 
Ông Nguyễn Văn Bổng, Phó Bí thư TT Huyện ủy huyện Thanh Oai; ông Bùi Văn An, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai;  ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch MTTQ huyện Thanh Oai, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng về tham dự buổi lễ. 
 
Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, trong không khí đại hoan hỷ, toàn thể Tăng ni, quý quan khách và Phật tử trang nghiêm lắng nghe Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN do TT. Thích Tiến Thịnh tuyên đọc.
 
Qua bức thông điệp, Đức Pháp chủ GHPGVN HT.Thích Phổ Tuệ nhắn nhủ: "Mùa Phật đản Vesak thiêng liêng PL.2561 – DL.2017 trở về rộn ràng trong không khí Tăng Ni và Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, tập trung trí tuệ cùng nhau tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022). Sự phát triển ổn định, bền vững của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tất cả các cấp là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Tôi đặt trọn niềm tin nơi Tăng già hòa hợp và mong muốn rằng, kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, mỗi Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển góp phần làm cho tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh để Giáo hội hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng của thời đại".
 
Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Di Sơn đã tuyên đọc diễn văn kính mừng Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Diễn văn có đoạn: "Phật đản PL. 2561 – DL. 2017 đang tưng bừng diễn ra khắp nơi trên cả nước từ các ngôi chùa ở làng quê hẻo lánh đến các ngôi chùa ở vùng hải đảo, miền núi biên cương xa xôi của Tổ quốc với nghi lễ tắm Phật truyền thống trang nghiêm để cùng cầu nguyện quốc thái dân an. Kính mừng Phật đản năm nay cũng đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017 tại Thủ đô Hà Nội".
 
Đại diện chính quyền, ông Lê Tuấn Anh phát biểu chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản. Ông cũng nêu khái quát những đóng góp tích cực của Phật giáo huyện Thanh Oai trong các năm qua. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của Phật giáo huyện nhà vào các hoạt động ích nước, lợi dân góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các ban ngành chức năng đã tặng những lẵng hoa tươi thắm chức mừng buổi Đại lễ.
 
Với tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui của Đạo Phật, dịp này, BTS GHPGVN huyện Thanh Oai đã có những phần quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của địa phương.
 
Trong giờ phút trang nghiêm và long trọng, sau nghi thức hành chính, chư Tôn đức và toàn thể hội chúng cử hành nghi lễ tụng kinh Phật đản truyền thống và làm lễ tắm Phật trong niềm hoan hỷ.
 
 
Xin trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh đã ghi nhận được: 
















 

Nguồn tin: Huongdanphattu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây