Hải Phòng: Lễ động thổ khởi công tôn tạo, xây dựng chùa Văn Khê

Thứ năm - 24/09/2015 06:46
Sáng nay, 24 tháng 9 năm 2015 ( 12/8/Ất Mùi) tại thôn Văn Khê, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ Động thổ khởi công xây dựng chùa Văn Khê trong niềm hoan hỷ của Chư tôn đức Tăng ni, đồng bào, Phật tử và nhân dân địa phương.
Hải Phòng: Lễ động thổ khởi công tôn tạo, xây dựng chùa Văn Khê
Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS kiêm trưởng Ban từ thiện TW GHPGVN, trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực Ban hoằng pháp TW GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng Tọa Thích Thanh Phong-– Ủy viên thường trực HĐTS kiêm Trưởng Ban Kinh tế tài chính TƯ GHPGVN; Đại Đức Thích Bản Điền - Trưởng BTS GHPGVN huyện An Lão, Đại Đức Thích Quảng Minh - Ủy viên thường trực BTS GHPGVN Tp. Hải Phòng, trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni ủy viên BTS GHPGVN huyện An Lão, huyện Tiên Lãng.

Về phía chính quyền TƯ có sự hiện diện của ông: TS. Vũ Huy Hoàng - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ công thương nước CNXH  Chủ nghĩa Việt Nam.

Về phía chính quyền địa phương có: Ông: Phạm Văn Mợi - Thành ủy viên, bí thư huyện ủy huyện An Lão, ông:  Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch UBND huyện An Lão, cùng các ông bà lãnh đạo đại diện Huyện ủy, UBND, HĐND, UB MTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể huyện An Lão, xã An Thọ, thôn Văn Khê. Về phía tôn giáo bạn có sự hiện diện của Linh mục Nguyễn Văn Hiển - Chính xứ Giáo xứ Văn Khê cùng giáo đoàn và đông đảo các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và bà con Phật tử gần xa, nhân dân địa phương.

Sau nghi thức chào Quốc Kỳ, Đạo kỳ, ông Vũ Văn Thế - Trưởng thôn Văn Khê đã lên sơ lược lịch sử và kế hoạch xây dựng chùa Văn Khê. Chùa Văn Khê tọa lạc tại thôn Văn Khê, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ lâu đời nhưng do biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, cũng như trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, chùa đã bị xuống cấp trầm trọng. Thể theo nguyện vọng của đồng bào, Phật tử và nhân dân địa phương, được sự quan tâm của các cấp chính quyền TƯ và địa phương, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Ban kinh tế tài chính TƯ GHPGVN cũng như sự giúp đỡ, tạo điều kiện của BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, chính quyền và nhân dân địa phương cùng BTS GHPGVN huyện An Lão đã tổ chức Lễ tổ chức lễ khởi công động thổ tôn tạo cụm di tích chùa và nhà văn hóa thôn Văn Khê.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đại diện Chư tôn đức chứng minh ban đạo từ nói lên công đức cúng dàng của việc làm chùa, tô tượng, đúc chuông noi theo tấm gương cúng dàng Tam Bảo của Ngài Cấp Cô Độc, đồng thời tán thán công đức của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, đồng bào Phật tử và nhân dân đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật, đóng góp công sức để làm chùa. Đồng thời Hòa thượng cũng tán thán công đức lớn lao của TT. Thích Thanh Phong – Trưởng Ban kinh tế tài chính TƯ GHPGVN và Đồng chí Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng bộ Công thương, người con xa quê của thôn Văn Khê đã đứng lên kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp công đức xây dựng chùa.

Do chùa chưa có tên tự nên nhân dịp về tham dự và chứng minh lễ động thổ tôn tạo, xây dựng chùa Văn Khê, Hòa Thượng Thích Quảng Tùng đã đặt tên tự cho chùa Văn Khê là Linh Quang Tự.

Cũng trong buổi lễ, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày người cao tuổi mùng 1 tháng 10 sắp tới, Ban kinh tế tài chính và Ban từ thiện xã hội TƯ GHPGVN đã trao 20 xuất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thuộc thôn Văn Khê, xã An Thọ, huyện An Lão.

Trước khi kết thúc buổi lễ,Chưtôn đức chứng minh và chính quyền Trung Ương, chính quyền địa phương đã làm lễ trì chú sái tịnh và động thổ khởi công tôn tạo, xây dựng chùa Văn Khê.

Phattuvietnam.net xin chia sẻ hình ảnh ghi nhận:




Đại đức Thích Quảng Thuyết điều hành chương trình



Ông: Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương ( Trái)

Chư tôn đức chứng minh















Niệm Phật cầu gia bị

Đại biểu chính quyền



Ông: Vũ Văn Thế - Trưởng thôn Văn Khê sơ lược lịch sử và kế hoạch xây dựng chùa Văn Khê









Tặng hoa chúc mừng









Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ







GHPGVN tặng quà từ thiện

Ông; Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ công thương tặng quà từ thiện

Nhân dân địa phương nhận quà từ thiện

Ông: Nguyễn Duy Nhiêu - Chủ tịch xã An Thọ đọc lời cảm tạ của BTC

Chư tôn đức làm lễ dâng hương bạch Phật



Lễ động thổ khởi công tôn tạo chùa Văn Khê



Đại đức Thích Quảng Minh chủ lễ đàn Mông Sơn thí thực




Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây