Hội thảo khoa học Quốc thái dân an phật đài tại Thiền viện Trúc Lâm Tây thiên ngày 20-5-2015

Thứ năm - 21/05/2015 07:29
Ngày 20/5/2015, tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Viện Nghiên cứu tôn giáo (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch), Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học về Dự án xây dựng Đại Tượng Phật “Quốc Thái Dân An Phật Đài”.

Dự hội thảo có, TT Thích Thanh Điện –phó tổng thư ký- chánh văn phòng 1 – phó ban tt ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương GHPGVN , HT Thích Tấn Đạt phó văn phòng 2 – phó TT ban Hoằng pháp TUGHPGVN. Cùng chư tôn đức ở các tỉnh thành và các Thiền việ trúc lâm trong cả nước , tới dự có tiến sỹ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo; GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Tham dự và chứng minh hội thảo có TT Thích Thanh Điện - phó tổng thư ký- chánh văn phòng  1 - phó ban tt ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương GHPGVN, HT Thích Tấn Đạt phó văn phòng 2 - phó ban hoằng pháp TUGHPGVN
 
Tham dự hội thảo còn có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hoá cùng đông đảo tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh. Đại đức Thích Kiến Nguyệt, Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên chủ trì buổi hội thảo.

Theo thiết kế kỹ thuật được trình bày tại hội thảo: Đại Tượng Phật “Quốc Thái Dân An Phật Đài” là công trình tượng Phật ngồi với chất liệu xây dựng chủ đạo là đá hoa cương. Tượng có chiều cao 49m, trong đó, phần Tượng Phật cao 40 mét và đài sen bệ tượng cao 9 mét, bệ tượng có kích thước 47,4m x 38,6m. Tượng Phật được ghép bằng 57 thớt đá nguyên khối và đảnh thịt liên kết với nhau bằng các modul đá dưới 3 dạng kích thước (700x700x700, 700x700x2100 và 700x700x1400), toàn bộ đá của Tượng Phật được liên kết với nhau theo dạng liên kết bê tông cốt sợi chịu kiềm (GFRC) có tác dụng làm liền mạch ghép các modul đá, tăng sự đàn hồi và chống thấm nước.

Trong lòng tượng sẽ xây dựng tòa tháp 10 tầng bằng bê tông cốt thép chịu lực và được ốp đá cẩm thạch, tượng trưng cho 10 cảnh giới của tâm thức nhà Phật. Tượng được thi công dựa trên công nghệ sử dụng máy quét 3D, quét tổng thể và xây dựng chi tiết theo cơ chế 1:1. Khi hoàn thành công trình sẽ có trọng lượng trên 20.000 tấn. Tượng được đặt trên ngọn núi Bạch Hổ có độ cao trên 300 mét so với nước biển, thuộc quần thể Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Theo thiết kế Dự án Đại Tượng Phật “Quốc Thái Dân An Phật Đài” sẽ là pho tượng Phật ngồi bằng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến và ý tưởng xây dựng Đại Tượng Phật “Quốc Thái Dân An Phật Đài” tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Đồng thời, khẳng định giá trị về tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật của công trình. Phát biểu tại buổi hội thảo, Tiến sỹ Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: Tượng phật “Quốc Thái Dân An Phật Đài” hoàn thành sẽ là công trình mang ý nghĩa tâm linh rất lớn, thể hiện trào lưu tư tưởng, văn hoá tốt đẹp của dân tộc ta. Đồng tình quan điểm này, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính nhấn mạnh, khi hoàn thành, Tượng Phật “Quốc Thái Dân An Phật Đài” không chỉ là công trình nghệ thuật tôn giáo tiêu biểu, thành kính tri ân Đức Phật, mà còn là một bảo tàng lịch sử, bảo tàng nghệ thuật của Phật giáo Việt Nam...

Theo Đại đức Thích Kiến Nguyệt, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên: Công trình Đại Tượng Phật “Quốc Thái Dân An Phật Đài” là biểu tượng cầu nguyện cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc. Công trình sẽ là sự tổng hòa giữa đức tâm, tín ngưỡng, văn hóa và thiên nhiên... Dự kiến thời gian thi công công trình sẽ kéo dài từ 3 đến 5 năm, với nguồn kinh phí xã hội hóa từ lòng hảo tâm, công đức của phật tử thập phương gần xa.
 
 Xn giới thiệu chùm ảnh tại hội thảo:































 

 

Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây