Khai mạc Hội trại Phật giáo “Nghĩa tình miền Tây”

Chủ nhật - 30/07/2017 00:44
Sáng nay, 29-7, Hội trại tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 11 - chủ đề “Nghĩa tình miền Tây”, do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử kết hợp cùng Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức đã chính thức được khai mạc tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ).
hoitrai.1a.jpg
Tặng hoa chúc mừng tại lễ khai mạc hội trại

Diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 28 đến 30-7, Hội trại đã thu hút 1.200 bạn trẻ có độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi của 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau) về tham dự.

Buổi lễ khai mạc đặt dưới sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; HT.Thích Tấn Đạt, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Phước Nghiêm, UV HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Tổ chức hội trại; cùng chư tôn đức thành viên Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử T.Ư; chư tôn đức Tăng Ni đại diện cho 13 đơn vị thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đồng tham dự. 

hoitrai.1b.jpg
Lẵng hoa của Ban Hoằng pháp T.Ư

hoitrai.3.jpg
TT.Thích Phước Nghiêm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, thay lời Ban Tổ chức Hội trại, TT.Thích Phước Nghiêm bày tỏ niềm vui mừng chào đón các bạn trẻ về tham dự Hội trại. Tại đây, Thượng tọa dành nhiều thời gian trải lòng với 1.200 trại sinh về những điều tích cực và cả những hệ lụy mà dòng chảy công nghệ, hội chứng smartphone - internet đã đưa đến cho không ít bạn trẻ lối sống vị kỷ, hưởng thụ, tiếp nhận văn hóa bên ngoài nhưng thiếu sự chọn lọc, dẫn đến bỏ quên giá trị đạo đức truyền thống, đánh mất chính mình.

“Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo chính là cơ hội để các bạn cùng nhau nhìn lại và sống bằng những nghĩa cử cao đẹp của truyền thống dân tộc, sống có nghĩa có tình, đúng như chủ đề của Hội trại: “Nghĩa tình miền Tây”. Đây là duyên lành kết nối bao nhịp đập trái tim, cùng tưới tẩm những hạt giống thiện lành mỗi ngày một thêm xanh tốt”, TT.Thích Phước Nghiêm nhấn mạnh.

hoitrai.2.jpg
Hội trại: “Nghĩa tình miền Tây” đã chính thức khai mạc vào sáng nay, 29-7

Báo cáo từ Ban Tổ chức hội trại cho biết, nhằm giúp các trại sinh tham gia hội trại có thể học tập được nhiều điều bổ ích trong sự an toàn và mang tính chất giáo dục cao, năm nay, Ban Tổ chức hội trại đã đề ra nhiều chương trình sinh hoạt phong phú, đa dạng về hình thức gồm: thuyết giảng, giúp trại sinh tiếp cận nếp sống hướng thiện và ứng dụng Phật pháp vào cuộc đời; thắp nến cầu nguyện, đêm trại nghĩa tình giúp trại sinh trải rộng tinh thần hiểu và thương, tri ân và báo ân; tụng kinh, tĩnh tọa, thiền hành giúp trại sinh có những giây phút lắng đọng tâm tư, khai mở trí tuệ; tham gia game show “Hồi trống pháp”, giúp trại sinh ôn lại các kiến thức đã học; trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, sinh hoạt tập thể, phiên chợ quê hương giúp trại sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đoàn kết, yêu thương, phát huy kỹ năng làm việc nhóm… 

hoitrai.4.jpg
Trại sinh lắng đọng tâm tư nghe lời chỉ dạy của chư tôn đức

Tại lễ khai mạc, 1.200 trại sinh được Ban Tổ chức phổ biến thêm một lần nữa về nội quy Hội trại. Trong đó, yêu cầu tuyệt đối trại sinh không uống bia, rượu, giữ gìn ngũ giới, yêu thương, nói lời hòa nhã, đoàn kết, không đánh nhau…

Ban đạo từ đến toàn thể trại sinh tham gia hội trại, HT.Thích Thanh Hùng đã có nhiều lời sách tấn 1.200 trại sinh tu học có hiệu quả, có được nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt thời gian tham gia hội trại. Trước lời chỉ dạy của Hòa thượng, tất cả các trại sinh đã hào hứng hưởng ứng lời kêu gọi, thể hiện bằng những tràng vỗ tay kéo dài. 

hoitrai.5a.jpg

hoitrai.5c.jpg
Trại sinh hào hứng trong buổi lễ khai mạc

Được biết, hội trại lần thứ 11 này là sự tiếp nối của 10 kỳ hội trại trước. Mục đích của hội trại nhằm đẩy mạnh quá trình giao lưu, học hỏi giữa các CLB Thanh thiếu nhi Phật tử của 13 tỉnh thành tại Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ sinh viên, học sinh Phật tử trong những ngày hè. Qua đó, hội trại, chuyển tải tinh thần phụng sự Tam bảo, yêu quê hương đất nước, lòng tri ân và báo ân với ông bà cha mẹ, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, tham gia các công tác từ thiện xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, sống tốt đời đẹp đạo.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây