Lễ Tạ pháp và Bế giảng khóa An cư kiết hạ TP.Vũng Tàu

Chủ nhật - 03/09/2017 00:14
Sáng nay 2-9 (nhằm 12-7-Đinh Dậu), BTS GHPGVN TP.Vũng Tàu đã tổ chức Lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ tại Văn phòng BTS, chùa Liên Trì (TP.Vũng Tàu).
Quang cảnh buổi lễ tạ pháp
Quang cảnh buổi lễ tạ pháp
Đến chứng minh tham dự buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh BR-VT; HT.Thích Như Thị, Phó Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh; TT.Thích Phước Huệ, Trưởng BTS Phật giáo TP.Vũng Tàu, cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo TP.Vũng Tàu và gần 200 chư hành giả An cư hai trụ xứ chùa Liên Trì và chùa Vạn Phước.

bemacbrvt (3).JPG
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

bemacbrvt (5).JPG
Quan khách chính quyền
Về phía chính quyền có bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó Ban Dân vận tỉnh ủy; ông Đặng Văn Hải, Phó ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành tỉnh và TP.Vũng Tàu. Thay mặt BTS GHPGVN TP. Vũng Tàu, TT.Thích Phước Huệ phát biểu khai mạc, chào đón chư tôn đức giáo phẩm BTS tỉnh, quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp đã dành thời gian quý báu về chứng minh và tham dự buổi lễ.

bemacbrvt (4).JPG
Chư hành giả an cư
ĐĐ.Thích Huệ Định, Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP.Vũng Tàu đã báo cáo tổng kết sinh hoạt và tu học của trường hạ trong ba tháng an cư. Theo đó, tổng số Tăng Ni hành giả tại hai trường hạ tập trung là 309 vị (Tăng 138 vị, Ni 171 vị). Trường hạ sinh hoạt theo thời khóa tu tập quy định, thỉnh chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp thuyết giảng Phật pháp và các ban ngành chính quyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo.

Sau phần báo cáo, BTS Phật giáo Thành phố tặng Bằng Công đức cho chư vị giáo thọ sư, chư tôn đức trong Ban Chức sự, các hành giả tinh tấn và các đạo tràng Phật tử hộ trì trường hạ.

bemacbrvt (6).JPG
Chư tôn đức nhận Bằng công đức
Bà Hoàng Thị Lê Dung thay mặt chính quyền có lời phát biểu. Bà rất vui mừng khi thấy khóa an cư đã thành tựu viên mãn, tạo năng lượng cho Tăng Ni tiếp tục thực hiện các Phật sự, góp phần xương minh Giáo hội tỉnh nhà. Bà cũng mong muốn Tăng Ni TP.Vũng Tàu luôn sát cánh cùng với chính quyền trong các phong trào tình nghĩa tình thương và an sinh xã hội, để làm cho Thành phố ngày càng văn minh giàu đẹp.

bemacbrvt (1).JPG
HT.Thích Quảng Hiển ban đạo từ
HT. Thích Quảng Hiển, thay mặt Thường trực BTS tỉnh đã tán dương sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của chư tôn đức trong BTS Thành phố. Hòa thượng mong rằng, TP.Vũng Tàu luôn là đơn vị tiên phong trong các phong trào Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà.

Nguồn tin: Giác Ngộ

 Từ khóa: tổ chức, văn phòng, an cư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây