Malaysia: Khai mạc Đại hội diễn đàn cư sĩ Phật giáo thế giới lần thứ IV

Chủ nhật - 07/12/2014 15:23
Ngày 15/10/Giáp Ngọ (06/12/2014), Đại hội diễn đàn cư sĩ Phật giáo thế giới thế giới lần thứ IV tại Malaysia chính thức khai mạc tại Hội trường khách sạn Đế Vương Grand Ballroom Imperial HoTel - Kuching – Sarawk Malaysia.
Malaysia: Khai mạc Đại hội diễn đàn cư sĩ Phật giáo thế giới lần thứ IV
Về tham dự lễ khai mạc Đại hội có sự hiện diện của các vị lãnh đạo lãnh đạo Kuching Sarawak Malaysia,  các vị lãnh đạo Phật giáo Malaysia, Tổng hội cư sĩ Phật giáo Malaysia và Hội cư sĩ Lâm Kuching,  lãnh đạo Phật giáo  các nước gồm có Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Phái đoàn Phật giáo của Việt Nam, Thái Lan, Hồng Kong, Ma Cao, Philippin, Ấn Độ, Srilanka, Butan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Campuchia.

Bài hát đạo ca “Tam Bảo Ca” của Phật giáo Malaysia được mở đầu lễ khai mạc. Sau đó các cư sĩ Phật giáo lần lượt thực hành các  nghi thức tụng kinh. Mở đầu là nghi thức tụng kinh của Phật giáo Bắc Truyền. Tiếp đến là tụng kinh của Phật giáo Nam và sau cùng là đoàn cư sĩ Phật giáo Mật Tông đọc chú Bát Kiết Tường.

Tại buổi lễ khai mạc ông mặt ông Thái Minh Điền – Hội trưởng Hội cư sĩ Lâm – Kuching phát biểu khai mạc Đại hội diễn đàn cư sĩ Phật giáo thế giới lần thứ IV được tổ chức tại Malaysia.

Diễn đàn cư sĩ Phật giáo thế giới lần thứ IV tại Malaysia sẽ nhấn mạnh vào chủ đề chính “sự quan tâm của cư sĩ Phật giáo với vấn đề nhập thế giúp đỡ xã hội và vấn đề xuất thế giải thoát”. Diễn đàn bàn luận và nhấn mạnh vai trò của  người cư sĩ Phật giáo trong việc vận dụng giáo pháp một cách tích cực vào đời sống xã hội nhằm đem đến một cuộc sống an lạc và hạnh phúc . Đặc biệt hình thức và hành động truyền đạo của  cư sĩ Phật giáo về hoằng pháp- tu trì, văn hóa -giáo dục, vấn đề từ thiện-phúc lợi xã hội, vấn đề gia đình - xã hội, vấn đề tâm linh-bảo vệ môi trường, sẽ được nhấn mạnh và  thông qua trong các bài tham luận của các đại biểu tại diễn đàn.

Nhân dịp này Thượng tọa Thích Giải Hiền đại diện Phật giáo Việt Nam đã có bài phát biểu tham luận với chủ đề  “Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo trong nền văn hóa Việt Nam” thuộc nhóm chuyên đề “văn hóa và giáo dục”. Bài phát biểu đã nhấn mạnh “Phật giáo mặt từ rất lâu tại Việt Nam.  Tư tưởng Phật giáo đã ảnh hưởng và thấm  sâu vào nền văn hóa cũng như con người Việt. Để duy trì và giữ gìn bản sắc dân tộc của văn hóa Phật giáo Việt Nam đó chính là trách nhiệm hoằng pháp không những của các vị tu sĩ mà còn là trách nhiệm cao cả của các cư sĩ phải làm trong mọi thời đại.”

Đại hội đã được tiếp thu các ý kiến trình bày của các đại biểu tập trung vào các chuyên đề quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của người cư sĩ Phật giáo thế giới trong thời đại hiện nay.

Buổi tối cùng ngày toàn thể đại biểu đã tới chùa Phật giáo Cư sĩ Lâm  tham dự  giao lưu  “Hội họa và thư pháp”. Toàn thể hội chúng được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật cao của các tác giả nổi tiếng đến từ các nước.

Buổi giao lưu đã góp mặt các nhà danh họa, tư pháp gia của Malaysia , Đài Loan, Trung Quốc…Các tác giả đã trình bày các khía cạnh của thư pháp đồng thời sáng tác vẽ và viết chữ tại buổi giao lưu. Những tác phẩm của các tác giả vừa sáng tác sẽ được quyên tập lại cho Hội cư sĩ Phật giáo Malaysia để làm kinh phí hoạt động của Hội .

Xin giới thiệu chùm ảnh:


Cử hành nghi thức Đạo ca










 Nghi thức tụng kinh của Phật giáo Bắc Truyền. 


Nghi thức tụng kinh của Phật giáo Nam truyền


Cử hành nghi thức Phật giáo Mật Tông đọc chú Bát Kiết Tường.














Các đại biểu tham dự diễn đàn




































































Giao lưu  “Hội họa và thư pháp” tại chùa Phật giáo cư sĩ Lâm





























Nguồn tin: Huongdanphattu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây