Quang lâm chứng minh lễ có HT.Thích Chánh Quang, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông cùng chư tôn đức tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông, Bình Định…; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, ban ngành trực thuộc BTS, Tăng Ni các tự viện và đông đảo bà con Phật tử trong tỉnh về tham dự.

Đông đảo Phật tử, trong đó có Phật tử đồng bào dân tộc tham dự
Chính quyền tham dự có bà Y Mửi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư huyện Kon Plông, cùng đại diện các sở ban ngành đoàn thể chính quyền tỉnh, địa phương.
Mở đầu là nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, phút tưởng nhớ chư tôn đức giáo phẩm, chư thánh tử đạo, chư anh linh liệt sĩ, đồng bảo tử nạn.

Chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền niệm Phật cầu gia hộ
Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Nhuận Bảo, Phó Thường trực BTS tỉnh Kon Tum cho biết, uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc; khẳng định đạo Phật là một tôn giáo yêu chuộng hòa bình, đi vào cuộc sống bằng sự dung dị, hòa ái. Buổi lễ chứng tỏ sự dung hợp gắn bó giữa giá trị luân lý ngát thơm đạo vị với trái tim yêu quê hương.
“Với lòng tưởng niệm, biết ơn vô hạn, đồng cảm vô tận, lòng từ bi chan hòa pháp giới, sẽ giao cảm với chư anh linh, bằng Phật lực gia trì, năng lực chú nguyện của chư tôn đức, một dạ chí thành, lắng lòng thanh tịnh, xin cầu nguyện chư anh linh, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử nạn luôn được thảnh thơi nơi cõi tịnh”, Đại đức nhấn mạnh.

ĐĐ.Thích Nhuận Bảo phát biểu khai mạc

HT.Thích Quảng Xả đọc văn tưởng niệm
Trong buổi lễ, HT.Thích Quảng Xả đọc văn tưởng niệm các anh linh anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh.
Ông Nguyễn Văn Lân, Phó bí thư, Chủ tịch huyện Kon Plông thay mặt chính quyền phát biểu cho biết, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ - với truyền thống đoàn kết, quân dân huyện Kon Plông đã lập nên những chiến công hết sức quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh, của đất nước. Ông nhấn mạnh, “lễ tưởng niệm hôm nay vô cùng ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự nhớ ơn và là việc làm mang tính giáo dục lớn đối với giới trẻ tiếp nối; cũng là dịp để Phật tử, người dân về đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu du lịch thiên nhiên nơi đây trong tuần văn hóa du lịch huyện Kon Plông”.

Ông Nguyễn Văn Lân phát biểu
Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Chánh Quang điểm qua những thời kỳ gian khó của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến, lúc đó sự tu học của chư Tăng Ni khó khăn, đời sống của bà con vô cùng cực khổ. Sau năm 1975, hòa bình lập lại, đời sống bà con bắt đầu được cải thiện. “Ngày nay chúng ta được hưởng những thành quả này nhờ công ơn những vị ngã xuống. Hoạt động thể hiện việc ghi nhớ Tứ trọng ân trong đạo Phật, từ đó nhắc mình luôn cùng đồng hành với dân tộc trong các Phật sự”, Hòa thượng nhắn nhủ.

HT.Thích Chánh Quang đã điểm qua những thời kỳ gian khó của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến

Cầu nguyện siêu độ anh linh liệt sĩ qua các thời kỳ, đồng bào tử nạn, cầu quốc thái, dân an...
Buổi lễ kết thúc với nghi thức dâng hương tưởng niệm.
N.Danh
- Ảnh: PG Kon Tum
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc