Phật giáo TP.HCM họp bàn các vấn đề Tăng sự

Thứ hai - 12/12/2016 00:54
Sáng nay, 12-12 (nhằm ngày 14-11-Bính Thân), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã họp với 24 BTS GHPGVN quận, huyện về chuyên đề Tăng sự và triển khai một số Phật sự tại Văn phòng - tổ đình Ấn Quang, TP.HCM.
HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM chủ trì buổi họp cùng sự tham dự của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP, chư tôn đức Ban Thường trực, 24 BTS PG quận, huyện.

ANH A (7).JPG
Chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP

Triển khai công tác Phật sự trong thời gian tới, chư tôn đức thống nhất sẽ tổ chức lễ an vị Phật, kiết giới, bố-tát vào sáng ngày 14-12 ÂL tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Phật giáo TP sẽ tổ chức Pháp hội Dược Sư tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận vào dịp đầu năm Đinh Dậu - 2017. BTS PG TP dự kiến sẽ khai mạc Pháp hội vào sáng ngày mồng 6 Tết Đinh Dậu - 2017 tại Việt Nam Quốc Tự.

ANH A (6).JPG
HT.Thích Trí Quảng phát biểu tại buổi họp

Các vấn đề về Tăng sự, tại cuộc họp, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS, đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo hướng dẫn thực hiện các quy định về việc xuất gia, tu học tại các tự viện TP.HCM.

Theo đó, BTS PG TP căn cứ vào y cứ Tỳ-ni Luật tạng, Hiến chương, Nội quy Tăng sự T.Ư, Quy chế hoạt đông các BTS PG tỉnh, thành, Nghị định 292 của Chính phủ, Thông tư 005 của HĐTS GHPGVN, công văn 364 của HĐTS, Ban Trị sự PG TP dự thảo hướng dẫn BTS PG 24 quận, huyện, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM 14 quy định.

ANH A (10).JPG
ĐĐ.Thích Thiện Quý trình bày dự thảo hướng dẫn về Tăng sự

ANH A (8).JPG
Chư tôn đức 24 BTS PG quận huyện tham dự

Các quy định cụ thể khi Tăng Ni trụ trì các cơ sở tiếp nhận đệ tử xuất gia, số lượng thu nhận đệ tự mỗi năm (dự kiến 3 đệ tử), Tăng chỉ thế độ cho nam cư sĩ, không thế độ xuất gia cho nữ cư sĩ. Ni chỉ thế độ cho nữ cư sĩ, không thế độ cho nam cư sĩ; Đương sự được thế phát xuất gia, trong thời gian tập sự tối thiểu 2 năm, Bổn sư phải có trách nhiệm giáo dục đệ tử; Từ ngày xuất gia đến sau thọ giới Cụ túc phải đủ 5 hạ; Vấn đề đệ tử xuất gia phạm giới luật, giáo luật, pháp luật; Tăng Ni hoàn tục; Quy định Tăng Ni trụ trì có tuổi đời ít nhất 30 năm, tối thiểu 10 hạ lạp mới được tiếp nhận đệ tử xuất gia.

Hướng dẫn các quy định về: Tăng Ni hết duyên tu học tại tự viện này, được quyền đến các tự viện khác để tiếp tục tu học; Hướng dẫn cách xử lý trường hợp đệ tử xuất gia phạm lỗi; Việc từ bỏ đệ tử; Tăng Ni là bổn sư, y chỉ sư nếu không thực hiện đúng các quy định của thông tư này, BTS PG TP có quyền hạn chế việc thu nhận đệ tử; Tăng Ni được quyền thọ trì Giới pháp, theo học các trường Phật học, tham gia công tác Phật sự…; Tăng Ni với nhu cầu xây dựng cơ sở tự viện mới.

ANH A (13).JPG
HT.Thích Như Niệm góp ý bản dự thảo

ANH A (11).JPG
HT.Thích Minh Cảnh góp ý và đề xuất các vấn đề về Tăng sự

ANH A (1).JPG
HT.Thích Thiện Tánh ghi nhận các ý kiến đề xuất về Tăng sự

Tại cuộc họp, chư tôn đức đã thảo luận về các quy định này và đề xuất các ý kiến lên Ban Thường trực BTS PG TP.

Phát biểu đúc kết các Phật sự, HT.Thích Trí Quảng cho biết, Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự sẽ đôn đốc Ban Thi công thực hiện các hạng mục của chánh điện kịp chuẩn bị cho lễ an vị Phật và Pháp hội Dược Sư đầu năm.

Các ý kiến về vấn đề trong dự thảo hướng dẫn Tăng sự, Hòa thượng cho biết sẽ tiếp thu và tiếp tục có cuộc họp tiếp theo, bàn bạc cụ thể, để có đề xuất chính thức bằng văn bản gởi lên TƯGH.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây