Quảng Trị: Tăng, Ni tác pháp thọ an cư

Thứ năm - 08/06/2017 01:14
Sáng nay, 8-6 (14-5-Đinh Dậu), tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra buổi họp và tác pháp an cư của toàn thể Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chư Tăng họp - thống nhất các nội dung liên quan tới khóa An cư PL.2561
Chư Tăng họp - thống nhất các nội dung liên quan tới khóa An cư PL.2561
HT.Thích Trí Hải, UV HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Thiện Tấn, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Chánh Huyền, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; TT.Thích Hải Tạng, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị và chư Tăng tại các tổ đình, tự, viện trong toàn tỉnh đã tham dự đông đủ.

Buổi họp đã thống nhất cầu thỉnh HT.Thích Trí Hải đương vi Y chỉ luật sư trú xứ an cư tại Quảng Trị.

TT.Thích Hải Tạng, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã nói lên ý nghĩa kiết hạ, an cư và kiết giới trường an cư của chư Tăng, Ni để chư Tăng, Ni y cứ vào đó mà thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, nạp thêm năng lượng cho cuộc đời tu hành của một vị Tăng sĩ.

Tiếp theo đó, tại chánh điện tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, toàn thể Đại Tăng đã làm lễ tác pháp Yết-ma cầu thọ An cư.

qtri (2).JPG
Chư Ni họp về An cư

Ni sư Thích nữ Thông Mẫn, đại diện chư Ni tuyên đọc danh sách thỉnh cầu thọ An cư của chư Ni tại Quảng Trị; theo đó, chư Ni trên toàn tỉnh đã đăng ký An cư năm 2017 (Đinh Dậu) là 95 vị.

TT.Thích Hải Tạng đại diện chư Tăng tuyên đọc danh sách cầu thọ an cư của chư Tăng tại Quảng Trị năm 2017 là 120 Tỳ-kheo. 

qtri (3).JPG
TT.Thích Hải Tạng trình danh sách Tăng 120 vị

qtri (4).JPG
NS.TN Thông Mẫn trình dach sách Ni 95 vị

Được biết, đây là mùa an cư có số lượng Tăng, Ni cầu thọ an cư lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị. Mỗi tháng hai kỳ bố-tát 14 và 30 (nếu tháng thiếu là 29), các giới trường như tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang sẽ có số lượng chư Tăng tập trung quá đường lên đến 120 vị và trú xứ của chư Ni tại chùa Long Hưng sẽ tập trung 95 vị bố-tát và quá đường tập trung. Đồng thời, sẽ có chương trình sinh hoạt Tăng theo các chủ đề để chư Tăng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học tập - cùng nhau thăng tiến trên bước đường phụng sự đạo pháp.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây