TP.HCM: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc mừng Phật Đản lãnh đạo T.Ư GH

Thứ năm - 24/05/2018 23:43
Sáng nay, 24/5/18, đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7, do thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng- Phó Chủ nhiệm Chính trị làm trưởng đoàn cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, kênh truyền hình Quân khu 7 đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) nhân mùa Phật Đản PL.2562-DL.2018 tại Thiền viện Quảng Đức – Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN.

Quang cảnh buổi tiếp
Đón đoàn có sự hiện diện của chư Tôn đức: HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; TT. Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS; Chư Tôn đức Phó Văn phòng 2 T.Ư: HT. Thích Tấn Đạt, HT. Danh Lung đồng Uỷ viên Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Liêm - UV. Thường trực HĐTS; TT. Thích Quang Thạnh - UV.HĐTS; Cùng chư Tôn đức Văn phòng 2 T.Ư.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng đã gửi lời chúc mừng đến Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội  cùng Tăng ni, Phật tử đón mùa Phật Đản an lạc, cát tường như ý.Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng khẳng định, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là đoàn kết tôn giáo, dân tộc, trong suốt thời gian qua, Quân khu 7 đã tuyên truyền, vận động các tôn giáo, trong đó có Phật giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. GHPGVN đã tham gia, thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng chúc mừng và trân trọng ghi nhận những đóng góp của GHPGVN và các tự viện. Ông mong muốn GHPGVN, Tăng ni và Phật tử đồng hành cùng quân đội xây dựng hậu phương vững mạnh.


Hoà thượng Chủ tịch

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hoà thượng Chủ tịch nhấn mạnh, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong thời gian qua, Trung ương Giáo hội và Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã cử nhiều đoàn thăm và tặng quà quân dân quần đảo Trường Sa; Phật giáo tỉnh Khánh Hoà đã cử chư Tăng ra trụ trì tại 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, qua đó đã thể hiện sự gắn bó của GHPGVN đối với quân đội và đất nước.Hoà thượng Chủ tịch khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, với quan niệm xã hội ổn định thì đất nước mới phát triển, hội nhập vì vậy GHPGVN luôn vận động Tăng Ni, Phật tử tu hành đúng chánh pháp, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.


Đoàn tặng hoa chúc mừng

Hoà thượng Chủ tịch tặng quà thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng tặng quà chúc mừng Hoà thượng Phó Chủ tịch Thường trực
Cuối cùng, Hoà thượng Chủ tịch chúc Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng và các thành viên trong đoàn luôn an vui, hạnh phúc, có đầy đủ điều kiện, đầy đủ sức khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong đó có sự đóng góp của GHPGVN.
Nguồn: http://chutichghpgvn.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây