Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu PG huyện Nông Cống NK (2016 - 2021)

Thứ tư - 26/10/2016 16:03
Sáng ngày 26/10/2016 (26/09/Bính Thân) tại Hội trường Trung Tâm Hội Nghị huyện Nông Cống – TT. Nông Cống – huyện Nông Cống – tỉnh Thanh Hóa diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Nông Cống lần IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu PG huyện Nông Cống NK (2016 - 2021)
Chứng minh và tham dự có ĐĐ. Thích Tâm Đức - UV HĐTS - Phó Ban Pháp chế TW GHPGVN - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, ĐĐ. Thích Tâm Minh - UV TT Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN - Phó BTS tỉnh, ĐĐ. Thích Tâm Định - UV Ban TTXH TW GHPGVN - Phó BTS tỉnh, NS. Thích Đàm Hòa - UV DK HĐTS - Phó BTS tỉnh, NS. Thích Đàm Thành - UV Ban Kinh tế tài chính TW GHPGVN - Phó BTS tỉnh cùng chư Tôn đức Ban TT BTS tỉnh, các huyện, thị, thành và BTS GHPGVN huyện Nông Cống, trụ trì các chùa trong tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Trọng Thúy – UV TT – Chánh Văn Phòng UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa, ông Hồ Việt Anh – Phó Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cùng các sở ban ngành tỉnh Thanh Hóa,  ông Trần Văn Thuấn – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, ông Hoàng Minh Trang – Thường vụ huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Bùi Phú Ninh – Thường vụ huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng các ông bà đại diện Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ các phòng ban ngành đoàn thể huyện Nông Cống cùng các Ông bà đại diện Đảng ủy – HĐND - UBND – UBMTTQ các ban ngành đoàn thể các xã thị trấn trên địa bàn cùng các đại biểu khách quý về tham dự đại hội.

Sau nghi thức lễ chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, phút tưởng niệm, ĐĐ. Thích Nguyên Phong - Trưởng BTS huyện Nông Cống - Trưởng BTC Đại Hội phát biểu khai mạc.

Tiếp đến là báo cáo những hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua và trình bày phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ (2016 - 2021) do Cư Sỹ: Trần Văn Trung nêu rõ: Huyện Nông Cống là một huyện có địa bàn rộng lớn, dân cư đông với số lượng Phật tử 7.000, nhưng mới có 3 trụ trì. Tỷ kheo 2 vị, tỷ kheo Ni 1 vị. Công tác trùng tu tôn tạo chùa cảnh đã được các quý thầy trụ trì khởi công xây dựng nhiều hạng mục công trình: Chùa Khánh Long đổ sàn tầng 1 khu Đại hùng Bảo điện với diện tích sàn hơn 18.000 m2 và mở rộng cổng đi về phía trước của chùa đường đi ven bờ sông; chùa Vĩnh Thái hoàn thiện ngôi Chính điện, cổng Tam quan, nhà Mẫu, lát toàn bộ đá sân chùa, làm tường bao khu vực Bắc của chùa,... Trong 5 năm qua, công tác trùng tu tôn tạo 2 chùa trong địa bàn huyện đạt:1.253.780.000 đ (Một tỷ hai trăm năm mươi ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng) và 9.215 công lao động. Hiện nay trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện đã tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Đại đức Thích Nguyên Giới quản tự chùa Vĩnh Thái đang theo học tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định. Những năm qua hoạt động Bảo trợ học đường trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm của Tăng Ni và Phật tử. Trong 5 năm qua đạt 86.080.000 đ. (Tám mươi sáu triệu không trăm tám mươi ngàn đồng). 

Trong nhiệm kỳ qua Ban Hoằng pháp giáo hội huyện Nông Cống cùng quý thầy trụ trì đã thường xuyên tổ chức tổ chức lớp học giáo lý, các khóa tu 1 ngày an lạc, tu bát quan trai, thuyết giảng giáo lý hướng tín đồ Phật tử không đi vào con đường mê tín dị đoan và giáo dục con cháu trong gia đình có lối sống lành mạnh, gia đình con cháu hiếu thảo, học tập và làm theo những điều Phật dạy. Trong nhiệm kỳ qua đã mở 4 lớp học Giáo lý với tổng 830 lượt học viên, tổ chức 66 khóa tu 1 ngày an lạc với hơn 20.000 lượt Phật tử về tham dự khóa tu, tổ chức 8 khóa tu Bát quan trai,... Phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức cho 400 em Thanh thiếu niên Phật tử trong huyện tham gia các đợt hội trại “Phật giáo với tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa” do Thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo.

Với tinh thần “Từ bi cứu khổ”, “Vô ngã vị tha” của đạo Phật, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ các cấp, Tỉnh hội Phật giáo Thanh Hoá và Hội chữ thập đỏ các cấp. Ban trị sự Phật giáo huyện Nông Cống đã tổ chức nhiều cuộc vận động đóng góp xây dựng các Quỹ từ thiện xã hội như: thăm hỏi động viên tặng quà các đối tượng chính sách (thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng), quỹ người mù, quỹ khuyến học, học sinh nghèo vượt khó, quỹ xoá đói giảm nghèo, chữ thập đỏ, đồng bào bão lụt sạt lở đất, tích cực tham gia chương trình "Ngày vì người nghèo", chương trình "Đông ấm xứ Thanh",... Góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và toàn nhân dân làm rạng rỡ nét đẹp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Tổng giá trị công tác từ thiện xã hội 5 năm 2012 - 2016 được gần 2 tỷ đồng.


Ông Lê Xuân Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu

Đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Nông Cống Ông Lê Xuân Hùng – Phó chủ tịch UBND huyện đã phát biểu: Ghi nhận những kết quả và những đóng góp quan trọng của Phật giáo huyện Nông Cống  đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông tin tưởng rằng, Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ mới với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, trí tuệ; được sự tín nhiệm, của các đại biểu sẽ đủ sức đảm nhận trọng trách, điều hành công tác Phật sự theo hiến chương, đường hướng, phương châm hành đạo: “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội”; "Phật giáo cùng đồng hành với dân tộc", góp phần xây dựng quê hương Nông Cống  và tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

Trong nhiệm kỳ (2012 - 2016) BTS GHPGVN huyện Nông Cống  đã đạt nhiều thành tựu, đồng thời BTS cũng vạch ra phương hướng phấn đấu cho nhiệm kỳ IV (2016 – 2021). Theo đó, BTS tỉnh, UBND huyện, UB MTTQ huyện đã có quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách thành viên tân BTS GHPGVN huyện Nông Cống  nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) gồm 21 vị, Ban thường trực 9 vị trong đó 1 Trưởng Ban, 1phó ban. Đại hội cũng đã suy cử ĐĐ. Thích Nguyên Phong tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trưởng BTS GHPGVN huyện Nông Cống.


Thành viên tân BTS GHPGVN huyện Nông Cống nhiệm kỳ IV (2016 – 2021)

Thay mặt thường trực BTS tỉnh ĐĐ. Thích Tâm Minh– Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã ban đạo từ tại đại hội Đại Đức đã ghi nhận kết quả suy cử tân BTS GHPGVN huyện Nông Cống  nhiệm kỳ IV (2016-2021). Nhân đây Đại Đức cũng tán dương công đức hoạt động Phật sự của BTS Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng cảm ơn lãnh đạo huyện Nông Cống  đã quan tâm giúp đỡ BTS huyện trong nhiệm kì qua. Trước tình hình hiện nay Phật giáo huyện Nông Cống  yêu cầu Tân BTS phải biết khắc phục những khuyết điểm còn tồn động phát huy những thế mạnh hiện, có của BTS cùng đoàn kết, nhất chí tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kì qua, để thực hiện tốt phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 - 2021)

Đại hội đã thành công viên mãn sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm. Ban tổ chức cũng đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng từ Đại biểu tham dự.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

dai hoi nong cong 2
ĐĐ. Thích Tánh Khả dẫn chương trình

dai hoi nong cong 4

dai hoi nong cong 8
Niệm Phật

dai hoi nong cong 5

dai hoi nong cong 6

dai hoi nong cong 7

Quang cảnh đại hội

dai hoi nong cong 12
Toàn cảnh Đại hội

dai hoi nong cong 25

ĐĐ. Thích Nguyên Phong - Trưởng BTS huyện Nông Cống - Trưởng BTC Đại Hội phát biểu khai mạc

dai hoi nong cong 11

Cư Sỹ Trần Văn Trung đọc báo cáo hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua và trình bày phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ (2016 - 2021)

dai hoi nong cong 15
Cư sỹ Phạm Thị Vinh tham luận với chủ đề: “Phật giáo Nông Cống với tuổi trẻ” 

dai hoi nong cong 16
Cư sĩ Hồ Sỹ Kim tham luận với chủ đề: “Vai trò của Hội trưởng Hội phó trong công tác hướng dẫn Phật tử"

dai hoi nong cong 28
Tặng hoa chúc mừng

dai hoi nong cong 29

dai hoi nong cong 30

dai hoi nong cong 31

dai hoi nong cong 33

dai hoi nong cong 34

dai hoi nong cong 35

dai hoi nong cong 38

dai hoi nong cong 40

dai hoi nong cong 43

dai hoi nong cong 44

dai hoi nong cong 45

dai hoi nong cong 47

dai hoi nong cong 50

dai hoi nong cong 51

dai hoi nong cong 55

dai hoi nong cong 56

Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây