Thanh Hóa: Hội thảo kỉ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

Thứ sáu - 31/10/2014 22:00
Chiều ngày 31/10/2014, tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, chùa Thanh Hà, 34 Bến Ngự, F. Trường Thi – Tp. Thanh Hóa, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá long trọng tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (01.11.1984 – 01.11.2014), với chủ đề “Chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, cơ hội và thách thức mới của Phật giáo Thanh Hóa”.
Thanh Hóa: Hội thảo kỉ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN, HT. Thích Gia Quang - Phó chủ tịch HĐTS kiêm trưởng ban thông tin truyền thông TW GHPGVN, ĐĐ. Thích Tâm Đức - UV HĐTS - trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Ni trưởng Thích Đàm Nhung-– Nguyên UV HĐTS TW GHPGVN, Nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, cùng các phó BTS tỉnh: ĐĐ. Thích Tâm Minh, ĐĐ. Thích Tâm Định, Ni sư Thích Đàm Hòa cùng thường trực BTS tình, huyện thị trụ rì các chùa trong và ngoài tỉnh. Về phía quý vị lãnh đạo các cấp có Ông Nguyễn Thế Doanh - Nguyên trưởng ban tôn giáo chính phủ, Ông Bùi Hữu Dược = Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban tôn giáo chính phủ, Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên - chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Bà Hà Thị Phương, phó ban dân vận tỉnh ủy, Ông Bùi Hải Vinh - Phó giám đốc sở nội vụ- Trưởng ban tôn giáo tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành, phòng ban các cấp, cá nhà nghiên cứu, các thiện tri thức, cùng đông đảo quý vị Phật tử.

 Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa. Thường Trực Ban Trị Sự long trọng tổ chức Hội Thảo khoa học về chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, cơ hội và thách thức mới của Phật Giáo Thanh Hóa để nâng cao tri thức về Phật Giáo, nhất là Phật Giáo Thanh Hóa, những đề xuất, kiến nghị của Tăng Ni, Phật Tử cho Giáo Hội nhằm đóng góp ý kiến bổ xung cho các hoạt động Phật Sự thật sự hiệu quả gồm cả phát triển bề rộng, bề sâu theo nhịp bước cùng thời đại, hơn 30 bản báo cáo khoa học mà ban tổ chức đã nhận được, từ góc độ chuyên sâu của mình, các nhà quản lý và các nhà khoa học đã tập trung bàn về: quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trong các phong trào xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc, đánh giá về tình hình thực trạng của Phật Giáo Thanh Hóa cơ hội và thách thức mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước- Hội nhập quốc tế và xây dựng nền văn hóa hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay. Ban tổ chức vô cùng trân quí những phát hiện tư liệu mới, những lý giải mới từ nguồn tư liệu cũ về những vấn đề đặt ra trong hội thảo.

Nội dung hội thảo gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành cơ hội và thách thức trước mắt và lâu dài của GHPGVN tỉnh Thanh Hóa xoay quanh vấn đề: “Kế thừa và phát huy truyền thống hộ quốc an dân là nền tảng thiết yếu để xây dựng và phát triển GHPGVN tỉnh Thanh Hóa. Phật giáo Thanh Hóa đồng hành cùng dân tộc thực hiện hữu hiệu phương châm của Giáo Hội “ Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội” Vấn đề khai thác và phát huy những giá trị tích cực của di sản văn hóa Phật Giáo Thanh Hóa trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đời sống văn hóa hiện nay.

Phần thứ hai: Phát huy những giá trị đạo lý Từ Bi- Hỷ Xã- Vô Ngã- Vị Tha của Đức Phật trong sự nghiệp Hoằng dương Phật Pháp lợi lạc quần sinh. Từ góc độ quản lý và khoa học, các báo cáo đề cập tới. Mối quan hệ giữa nhà nước với Tôn giáo được thiết lập vững chắc trên cơ sở luật pháp và chính sách nhất quán của Đảng và và nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Đánh giá về tình hình thực trạng của Phật Giáo Thanh Hóa những chặng đường đã qua, cơ hội và thách thức trên con đường hội nhập và phát triển. Đánh giá về tình hình các mặt hoạt động của GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và những đề xuất, kiến nghị của Tăng Ni Phật Tử.

Buổi hội thảo đã mang đến tinh thần đoàn kết hoà hợp, sức đoàn kết hoà hợp được xem như là chất liệu và sức bật của Giáo hội, trong thiết lập và thực hiện chương trình hành động, trong sự phát triển mạnh mẽ và liên tục.

Xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

hoi thao 1
Cung n
ghinh chư tôn đức
DSC 7468

DSC 7468
Niệm Phật cầu gia hộ
hoi thao 3

hoi thao 3

hoi thao 3

hoi thao 3

Chủ tòa đoànThư kí hội thảoĐĐ. Thích Tâm Đức- trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội thảohoi thao 6
Quang cảnh hội thảo

hoi thao 6

hoi thao 8

hoi thao 9

hoi thao 10

hoi thao 11
ĐĐ. Thích Tâm Minh - Phó BTS G
HPGVN tỉnh Thanh Hóa đề dẫn hội thảohoi thao 12

hoi thao 13

hoi thao 13
HT Thích Thanh Nhiễu - phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN phát biểu tham luậnhoi thao 15

hoi thao 15
Ông Nguyễn Thế Doanh - Nguyên trưởng ban tôn giáo chính phủ phát biểu tham luận
hoi thao 15

hoi thao 15
HT Thích Gia Quang - phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN phát biểu tham luận
hoi thao 15


Thạc sỹ Bùi hải Vinh - Trưởng ban tôn giáo tỉnh phát biểu tham luận

Ông Nguyễn Văn Tuấn - chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu tham luận

TT. Thích Huệ Phước - Chánh thư kí BTS GHPGVN Thừa Thiên Huế phát biểu tham luận

Tiến sỹ Phạm Văn Đấu phát biểu tham luận

Nhà nghiên cứu văn hòa dân gian Hoàng Anh Nhân phát biểu tham luận

Ông Cao Sơn Hải - Nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc thiểu số phát biểu tham luận

Tiến sỹ Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng vụ Phật giáo chính phủ phát biểu tham luận

Hồi hướng

 

Nguồn tin: Phatgiaothanhhoa.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây