Thuyết giảng lễ Vu Lan cho các phạm nhân tại trại tạm giam Yên Trạch - Lạng Sơn

Thứ bảy - 21/08/2010 01:06
Nhân dịp Quốc Khánh 02/9 và Đại lễ Vu Lan PL 2554. Sáng ngày 21/8/2010. Đại đức Thích Quảng Truyền - Uỷ viên HĐTS - Uỷ viên Thường trực Ban Hoằng pháp TWGHPGVN - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, cùng các vị trong Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm, tặng quà và thuyết giảng cho các phạm nhân tại trại tạm giam Yên Trạch tỉnh Lạng Sơn.

Cùng dự có các vị thay mặt Công an tỉnh Lạng Sơn, Ban Giám thị trại tạm giam Yên Trạch.

Tại buổi thuyết giảng Đại đức Thích Quảng Truyền đã nói về: “Ý Nghĩa Lễ Vu Lan và nói về Chữ Hiếu, Tình Người”.

Đại đức đã ân cần giảng giải cho các phạm nhân, khơi dậy trong lòng các phạm nhân tính nhân bản, đạo hiếu, nét nhân văn cao đẹp của mỗi con người khi biết sống thiện, sống hiếu thảo, biết ăn năn hối lỗi.

Đại đức cũng khuyến khích động viên các phạm nhân yên tâm cải tạo để sớm về với gia đình - xã hội, trở thành những người công dân hữu ích, những con người hiếu thảo tránh xa các điều ác, không tái phạm các lỗi lầm.

Những giọt nước mắt đã chảy dài trên những gương mặt khi những đóa hoa Hồng tượng trưng cho tình Cha và nghĩa Mẹ được cài lên ngực áo của các đại biểu và các phạm nhân.

 

Ban Giám thị đọc lời giới thiệu và chào mừng


Đại đức Thích Quảng Truyền phát biểu


Tặng quà cho Ban Giám thị


Tặng quà cho các phạm nhân


Đại đức Thích Quảng Truyền thuyết giảng


Lễ cài hoa Hồng cho các đại biểu

Và các phạm nhân

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây