Gia Lai: Tưởng niệm Phật hoàng, tổng kết Phật sự 2018

Thứ sáu - 07/12/2018 16:38
Sáng qua, 6-12, tại chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku) - trụ sở GHPGVN tỉnh Gia Lai, BTS Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn và tổng kết Phật sự 2018.
Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Thạnh, Thành viên HĐCM cùng chư tôn đức Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo các huyện thị, các ban ngành; trụ trì các tự viện và Phật tử các Ban Hộ tự trong toàn tỉnh.

Về phía chính quyền các cấp có các ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Văn Lạc, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Đinh Thị Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an TP.PleiKu cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể.
a glai 2.jpg
Chư tôn đức, đại biểu dâng hương tưởng niệm
Tại buổi lễ, TT.Thích Tâm Mãn, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh tuyên đọc tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông; HT.Thích Thông Đạt thay lời chư tôn đức chứng minh dâng lời tưởng niệm trước khi nghi lễ dâng hương tưởng niệm được diễn ra trang nghiêm trọng thể.

* Sau lễ tưởng niệm, BTS Phật giáo tỉnh tiến hành hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2018 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2019.

a glai 3.jpg
Thảo luận các nội dung trong báo cáo tổng kết, phương hướng Phật sự năm tới, 2019
Theo bản báo cáo tổng kết do Ban Thư ký trình trước hội nghị, có một số thành tựu đáng chú ý: Phật giáo Gia Lai tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2562 với các hoạt động như thiết trí lễ đài chính của Phật giáo tỉnh, lễ rước Phật đản sanh, diễu hành xe hoa, diễu hành xe đạp hoa… trang nghiêm, tạo không khí hoan hỷ; tổ chức 5 điểm An cư kiết hạ cho Tăng Ni toàn tỉnh với tổng số 263 hành giả.

Ban Trị sự ra quyết định thành lập mới 12 tự viện, tịnh xá; bổ nhiệm trụ trì cho 15 cơ sở; chấp thuận chuyển sinh hoạt tôn giáo cho 15 Tăng Ni; đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc 13 trường hợp; chứng nhận xuất gia cho 32 vị; giới thiệu 36 giới tử thọ giới đàn; 18 Tăng Ni sinh dự tuyển sinh Học viện Phật giáo; cung cử 4 đoàn đại biểu tham dự các hội nghị, hội thảo và tập huấn trong cả nước.
a glai 1.jpg
Chư tôn đức chứng minh, chủ trì buổi lễ
Ngoài ra các Phật sự của các ban chuyên ngành BTS đều hoạt động tích cực với nhiều Phật sự sôi nổi, nhất là công tác từ thiện xã hội luôn được đẩy mạnh. Năm 2018, Phật giáo tỉnh nhà đã thực hiện gần 10 tỷ đồng cho công tác cứu trợ thiên tai, ủng hộ người nghèo, xây nhà tình thương…

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây