Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com


Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an Lạng Sơn

Chiều 30/6/2020, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành (bên phải) trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.
Dự lễ công bố, về phía tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, tới dự có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời thông báo Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng (đã tổ chức lễ công bố Quyết định sáng 30/6/2020). Các quyết định này đều có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
(thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí
nhận quyết định của Bộ Công an.

Đại tá Thái Hồng Công sinh năm 1966, quê quán xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình công tác, đồng chí đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện Cô Tô, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phó Trưởng Công an thành phố Hạ Long, Trưởng Công an thị xã Quảng Yên. Từ tháng 4/2015 đến nay, đồng chí là Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của các đồng chí đối với công tác công an và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự thời gian qua. Đồng chí tin tưởng đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ phát huy năng lực, sở trường công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.


Đại tá Thái Hồng Công, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn
phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Thái Hồng Công hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ; duy trì đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng lực lượng công an Lạng Sơn vững mạnh toàn diện, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ…

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây