Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com


Đại biểu Quốc hội tiếp túc cử tri tại Hữu Lũng, Cao Lộc

Sáng nay (23/11) tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri cụm 5 xã: Tân Thành, Hồ Sơn, Hòa Sơn, Hòa Thắng, Minh Hòa sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn trả lời kiến nghị của cử tri
Tại buổi tiếp xúc, ông Võ Trọng Việt đã thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đến cử tri.

Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quốc hội thông qua 9 luật, cho ý kiến 6 dự án luật; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; xem xét báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi…


Các cử tri tại buổi tiếp xúc

Tiếp đó, cử tri các xã đã phản ánh những bất cập về việc xây dựng đường cao tốc đi qua địa bàn; công trình thủy lợi không phát huy hiệu quả; thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ô nhiễm không khí do Nhà máy VICMEX ở xã Hồ Sơn…

Cử tri mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với người có công trước năm 1945; cấp xi măng kịp thời cho chương trình xây dựng nông thôn mới…

Sau khi nghe các ý kiến phản ánh của cử tri, ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, chính quyền huyện Hữu Lũng đã làm rõ các thắc mắc, giải đáp kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến để chuyển tới các cấp xem xét, giải quyết.

* Cùng ngày, Đại tá Triệu Tuấn Hải, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh tiếp xúc cử tri cụm xã: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc.


ĐBQH Triệu Tuấn Hải tiếp thu ý kiến của cử tri

Sau khi nghe ĐBQH tỉnh báo cáo những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri các xã đã nêu ý kiến, kiến nghị về nhiều nội dung, vấn đề.

Trong đó tập trung kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH 21, đường vào cửa khẩu Co Sâu; ưu tiên xây dựng đường tuần tra biên giới; sớm xây dựng công trình nước sạch thôn Bản Ranh (Xuất Lễ).


Cử tri xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc nêu kiến nghị với ĐBQH tỉnh

Cử tri cũng kiến nghị về việc đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông, suối, tuyến đường liên thôn, liên xã, trong đó có tuyến Co Loi – Khổi Đeng (Mẫu Sơn), tuyến đường Nà Thâm – Sông Danh (Cao Lâu); chế độ, chính sách cho cán bộ thôn biên giới, giáo viên công tác tại vùng khó khăn; xây dựng nhà truyền thống khu di tích Ba Sơn.

ĐBQH tỉnh, đại diện các sở, ngành của tỉnh và huyện Cao Lộc đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cử tri các xã. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để chuyển tới các cấp, ngành và Quốc hội xem xét.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây