Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com


Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019

Hôm nay (6/11), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội
Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Quân khu I cùng 110 đại biểu đại diện cho hơn 36.000 hội viên CCB toàn tỉnh. Trong những năm qua, Hội CCB tỉnh tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” với 5 nội dung do Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động.

Từ năm 2014 - 2019, các cấp hội đã bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng kết nạp 654 hội viên ưu tú vào Đảng, tỷ lệ hội viên là đảng viên đạt 28,3%.

Tại đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn hội có 2.052 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp; 1.262 hội viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn hội hiện có 2.808 hội viên tham gia các tổ hòa giải cơ sở, góp phần giải quyết được 4.747 vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Phong trào CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, toàn hội có 1.442 mô hình kinh tế gồm 164 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 175 hợp tác xã và tổ hợp tác xã, 1.103 trang trại và gia trại… đã tạo việc làm cho trên 3.700 lao động là CCB và nhân dân địa phương có thu nhập ổn định.

Trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm hằng năm từ 2,5 đến 3%. Đặc biệt, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành khai thác các nguồn vốn và phát động phong trào xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ xóa được 308 nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với những nỗ lực phấn đấu của các cấp hội, toàn hội đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu thi đua giai đoạn 2014 - 2019.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên CCB đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” những năm qua.

Đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua phải hướng vào chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Bên cạnh đó, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là thực hiện các phong trào thi đua nhằm tạo sự lan tỏa trong các cấp hội và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ nhất từ phải sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các gia đình hội viên CCB có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 8 cá nhân và 7 hộ gia đình hội viên CCB được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây