Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com


Hội nghị toàn quốc triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Sáng nay (17/12), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại tỉnh Lạng Sơn, hội nghị được nối cầu trực tuyến đến 191 điểm cầu (trong đó có 1 điểm cầu cấp tỉnh, 11 điểm cầu cấp huyện, thành phố; 179 điểm cầu cấp xã) với 6.484 đại biểu tham dự. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí là trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các đảng ủy: biên phòng, quân sự, công an, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nêu rõ: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề năm 2020: Ý nghĩa của chuyên đề năm 2020; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bài học lịch sử của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng về đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề 2020; cấp ủy các cấp cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai chuyên đề, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nội cộm, những nội dung còn tồn tại để tập trung giải quyết, chỉ đạo việc đưa nội dung chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai chuyên đề phù hợp với tình hình địa phương, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền nội dung chuyên đề, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình về học tập và làm theo Bác.

Các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước triển khai thực hiện chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ gắn liền với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương; mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung này gắn với kỷ niệm các ngày truyền thống, lồng ghép triển khai chuyên đề với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung chuyên đề, đẩy mạnh tuyên truyền người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây