Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com


Lạng Sơn: Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2018

Sáng nay (26/12), UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho đại diện các tập thể

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu I. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Quân khu, trực tiếp là Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự quản lý điều hành của UBND tỉnh, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của lực lượng vũ trang, cũng như sự hiệp đồng giữa các cấp, ngành, công tác quốc phòng địa phương đã đạt những kết quả quan trọng.

Nổi bật là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt tỷ lệ 25% theo quy định; chú trọng kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện…


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng thực hiện công tác quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28 – NQ/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn.

Ngoài các đối tượng 1, 2, 3, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh cần quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực về mọi mặt, gắn kết giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh; khắc phục những hạn chế trong công tác sơ tuyển quân…

Đồng chí cũng lưu ý cần chủ động, tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Nhân dịp này, 11 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2018.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây