Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com


Sẽ tổ chức trao giải thưởng Giải báo chí tỉnh lần thứ II vào ngày 18/6

Chiều 3/6, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp thống nhất các nội dung liên quan đến kết quả và việc trao giải thưởng Giải báo chí tỉnh lần thứ II; xem xét kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh lần thứ III. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch trao Giải báo chí tỉnh lần thứ II, kế hoạch phát động Giải báo chí tỉnh lần thứ III, cụ thể như: kết quả công tác chấm giải, số lượng tác phẩm đạt giải thưởng; kế hoạch và công tác chuẩn bị cho lễ trao giải; thời gian và địa điểm tổ chức lễ trao giải…

Các thành viên hội đồng cũng tham góp nhiều ý kiến vào đánh giá chất lượng tác phẩm dự thi Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II; nêu và làm rõ một số khó khăn, tồn tại và đề xuất cách thức tổ chức hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh đề nghị: Thường trực Hội Nhà báo tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng để hoàn thiện các dự thảo kế hoạch về tổ chức trao Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II gắn với lễ kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; dự thảo kế hoạch phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III.

1
Đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Về việc tổ chức trao giải báo chí gắn với lễ kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh lưu ý cần đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả và tiết kiệm. Thống nhất thời gian tổ chức vào 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 18/6/2022.

Để tổ chức phát động Giải báo chí tỉnh lần thứ III thành công, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường truyền thông, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về giải của tỉnh đến đông đảo các nhà báo trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh nhấn mạnh: Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên theo hướng “cầm tay chỉ việc” nhằm ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp của phóng viên cũng như chất lượng các tác phẩm báo chí ở tất cả các loại hình. Cùng với đó, các cơ quan báo chí quan tâm tổ chức các giải báo chí theo các loại hình, các chuyên đề cụ thể để nhà báo có sân chơi, nâng kỹ năng nghề cho phóng viên, biên tập viên. Qua đó góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây