Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com


Triển khai các phương án bầu cử phù hợp với tình hình địa phương

Ngày 18/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử (HĐBC) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 63 điểm cầu trên cả nước.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 –  2026, báo cáo của một số cơ quan thành viên HĐBC quốc gia.

Theo đó, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang được các cấp, ngành, tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Đến nay, tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XV là 866 người, đại biểu HĐND cấp tỉnh là 6.199 người, cấp huyện là 37.468 người, cấp xã 405.244 người. Toàn quốc có hơn 69 triệu cử tri với hơn 84.700 khu vực bỏ phiếu. Số vụ khiếu nại, tố cáo về bầu cử, nhất là đoàn đông người, phức tạp giảm nhiều, số lượng đơn gửi về HĐBC quốc gia chỉ bằng 15% so với kỳ bầu cử trước.

Tại tỉnh Lạng Sơn, công tác chuẩn bị bầu cử của các cấp, ngành thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Đến nay, tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XV là 10 người, được bầu 6 đại biểu; đại biểu HĐND cấp tỉnh là 93 người, được bầu 55 đại biểu; cấp huyện là 596 người, được bầu 360 đại biểu; cấp xã là 6.656 người, được bầu 3.962 đại biểu. Toàn tỉnh có hơn 582.200 cử tri, với 1.562 tổ bầu cử.

Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, an toàn trong công tác bầu cử, phòng, chống dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không có vấn đề nổi cộm, phát sinh điểm nóng. Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm tra tại 11 huyện, thành phố; UBBC các huyện, thành phố chủ động thành lập 52 đoàn kiểm tra, tổ chức 232 lượt kiểm tra về công tác bầu cử đối với cấp xã, khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn quản lý…

Trong chương trình, đại diện một số bộ, ngành trung ương, UBBC tỉnh, thành phố báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử, nêu những khó khăn, đề xuất phương án, kịch bản giải quyết một số vấn đề như: hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; rà soát, điều chỉnh danh sách cử tri; hình thức bỏ phiếu tại khu vực cách ly, khu vực bị phong tỏa do có người nhiễm Covid-19; đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19; bầu cử sớm tại một số địa phương; phát sinh kinh phí phục vụ công tác bầu cử…

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngày hội toàn dân, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương cho ngày bầu cử. Đồng chí khẳng định, các công việc chuẩn bị cho bầu cử đến nay cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn bầu cử, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy địa phương. Trong đó chủ động xây dựng, triển khai các phương án bầu cử phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập duyệt các kịch bản xử lý tình huống trong ngày bầu cử. Cập nhật biến động danh sách cử tri, tăng cường tập huấn, dự phòng nhân sự tham gia các tổ bầu cử nếu bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ quá trình vận động bầu cử, hoàn thành việc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về bầu cử; quyết tâm tập trung cao điểm, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, báo cáo nhanh kết quả bầu cử cho HĐBC quốc gia…

Theo BaoLangson.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây