Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com


Trường Cao Đẳng Sư phạm Lạng Sơn kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học mới

Sáng 15/11, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và khai giảng năm học 2022 - 2023.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường

Dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh và toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

q
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ các đại biểu và cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam; tri ân những cống hiến của các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Năm học vừa qua mặc dù chịu tác động không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, song nhà trường vẫn đảm bảo duy trì chất lượng, quy mô GD&ĐT với gần 4.800 học sinh sinh, viên và học viên. Trong đó có 1.500 học sinh, sinh viên chính quy; liên kết đào tạo thạc sĩ, đại học khoảng 1.400 học viên… tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp theo đúng ngành nghề đào tạo chiếm trên 80%.

Năm học 2022 – 2023, nhà trường đón hơn 500 tân sinh viên nhập học. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tập trung vào một số nhiệm vụ như: chủ động, tích cực tham mưu để phát triển nhà trường phù hợp trong bối cảnh mới; nghiên cứu mở rộng ngành nghề đào tạo; thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tập trung giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của thầy, trò nhà trường. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí chúc cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn vững bước, thành công trên con đường, sự nghiệp giáo dục.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị: Tập thể nhà trường cần tiếp tục xây dựng, phát triển nhà trường phù hợp với đổi mới giáo dục và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhà giáo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, cân đối về cơ cấu, phát triển trường theo hướng đa ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương cũng như định hướng phát triển nhà trường đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Cùng đó, nhà trường cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm những đối tác mới để hợp tác và liên kết đào tạo các lĩnh vực ngành nghề có liên quan đến ngôn ngữ, công nghệ thông tin, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, kinh tế, nông nghiệp,…. Từng bước thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo theo địa chỉ, đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động, tiến tới tự chủ trong giáo dục.

Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị, yên tâm công tác, tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao năng lực số để thích ứng nhanh với bối cảnh đổi mới giáo dục; xứng đáng là “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để học sinh, sinh viên học tập, noi theo.

Nhân dịp này có 1 tập thể và 7 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh với thành tích 2 năm học liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Các em tân sinh viên nhà trường tham dự buổi lễ.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây