Dự hội thảo có đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban VSTBCPN tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối giữa các ngành và sự nỗ lực vươn lên của phụ nữ, công tác BĐG và VSTBCPN trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nữ ĐBQH và HĐND các cấp ngày càng tăng (nữ lãnh đạo quản lý chiếm 29%; tham gia cấp ủy chiếm 25%; đại biểu HĐND chiếm 27,72%)... Chị em phụ nữ đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phụ nữ và công tác BĐG của tỉnh vẫn còn những hạn chế, cần được quan tâm khắc phục như: Một số cấp ủy, cơ quan đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác BĐG và VSTBCPN; định kiến về giới còn tồn tại trong gia đình và xã hội; vẫn còn xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, buôn bán phụ nữ và trẻ em; nguồn kinh phí chi cho hoạt động BĐG và thực hiện mục tiêu BĐG đã được bố trí nhưng chưa đáp ứng yêu cầu...

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBCPN phát biểu tại hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung về công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ; công tác đảm bảo BĐG trong lĩnh vực văn hoá, đời sống gia đình, tiến tới xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng nhận thức về BĐG và vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời gian tới...
Thông qua hội thảo đồng chí mong muốn lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban VSTBCPN tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG của tỉnh và các đại biểu có dịp được trao đổi, đề xuất các giải pháp có tính định hướng để khắc phục những hạn chế, thúc đẩy công tác BĐG và VSTBCPN trong thời gian tới ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tham luận tại hội thảo.
Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận của các đơn vị, nội dung xoay quanh các vấn đề về thực trạng công tác BĐG tại địa phương, đơn vị. Đồng thời đề ra những giải pháp hay, sáng tạo gắn với tình hình thực tế hiện nay, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác BĐG trong thời gian tới.

Thạc sỹ Hà Thị Thanh Vân, Uỷ viên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam trao đổi tại hội thảo.
Cũng trong hội thảo, các đại biểu được Thạc sỹ Hà Thị Thanh Vân, Uỷ viên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam trao đổi một số nội dung liên quan đến việc lồng ghép giới trong xây dựng văn bản pháp luật và chính sách, kế hoạch; đánh giá, nhận định về công tác BĐG và giải pháp tăng cường công tác BĐG, VSTBCPN.
Nguồn Báo Lạng Sơn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc