Chứng minh buổi lễ có: Đại đức Thích Đạo Thông – Phó ban đại diện Phật giáo quận Hai Bà Trưng, trụ trì chùa Quỳnh Lôi; Sư thầy Thích Đàm Nam – Ủy viên Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, chánh đại diện Phật giáo quận Hai Bà Trưng cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tổ đình, tự viện trên địa bàn quận.
Về phía chính quyền có: Bà Ngô Thị Ngọc Bích – Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc quận Hai Bà Trưng; Ông Lê Nghĩa – Ban tôn giáo quận Hai Bà Trưng; Bà Đinh Thị Lan Duyên – Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cùng các vị đại diện cho các ban ngành sở tại cùng về tham dự.
Trong buổi lễ, Sư thầy Thích Từ Ân - Ủy viên kiểm soát Phật giáo quận Hai Bà Trưng đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2011 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2012 của Phật giáo quận Hai Bà Trưng.
Trong năm 2011, với phương châm “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo quận Hai Bà Trưng đã có những Phật sự khởi sắc, tạo dấu ấn đậm nét cho Phật giáo quận nhà. Những hoạt động Phật đản, Vu Lan…đều được tổ chức công phu và trang trọng tại các chùa trên địa bàn quận. Đặc biệt, về công tác từ thiện xã hội, Phật giáo toàn quận đã đóng góp gần 2 tỷ đồng để ủng hộ người nghèo, cứu trợ những nơi khó khăn. Những tấm gương tiêu biểu đi đầu trong công tác từ thiện đó là Ni trưởng Thích Đàm Đạt – trụ trì chùa Thọ Lão, sư thầy chùa Hưng Ký, chùa Vua, chùa Đức Viên, chùa Thanh Nhàn..v..v…
Phương hướng trong năm 2012, Phật giáo quận Hai Bà quyết tâm:
- Phát huy những thành quả trong những năm qua, quyết tâm xây dựng Phật giáo Quận trong giai đoạn mới phù hợp với sự phát triển của đất nước.
- Tăng cường đoàn kết hòa hợp, tham gia công tác xã hội.
- Thực hiện tốt các nghị quyết của TW GHPGVN, Thành hội Phật giáo HN đề ra.
- Tổ chức tốt Đại hội đại biểu Phật giáo quận Hai Bà Trưng lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2012 - 2017 theo tinh thần hướng dẫn của Thành hội.
- Hướng dẫn động viên Tăng ni - Phật tử toàn quận thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- Tăng cường quản lý tốt hơn nữa các cơ sở thờ tự bảo quản và tu bổ chùa cảnh ngày càng trang nghiêm tố hảo, đảm bảo cảnh quan sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân.
- Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các công tác từ thiện xã hội tham gia nhiều vào phong trào “Người tốt việc tốt”, giáo dục cảm hóa các đối tượng nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội khác trở thành người có ích cho xã hội.
- Tham gia tích cực vào công cuộc vận động tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phong trào xây dựng Chùa Tinh Tiến.
- Động viên tín đồ Phật tử thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về công tác Tôn giáo tín ngưỡng.
Buổi họp đã đạt được thành công viên mãn với sự đồng thuận của toàn thể Chư tôn đức Tăng Ni.
Sau cùng, Đại đức Thích Đạo Thông đã đề cập đến vấn nạn Sư giả, đồng thời gửi thông điệp đến Chư tôn đức Tăng Ni đẩy lùi nạn sư giả, giữ sự trong sạch cho Giáo hội, đồng thời khuyến tấn hàng Phật tử hãy cố gắng tỉnh táo trước mọi trò lừa của những kẻ lợi dụng áo nâu sòng làm điều tội lỗi.









Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc