TT Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TWGHPGVN, Trưởng BTSPG Hà Nội cho biết: đây sẽ là Đại Giới đàn quy mô nhất trong hơn 70 năm, kể từ năm 1939 trở lại đây tại miền Bắc.
Giới đàn quy tụ 133 giới tử của 29 quận, huyện, thị xã của Hà Nội.
Các giới tử được tập trung ở đây 7 ngày (từ 21 đến 27 tháng 2 Tân Mão) để lễ sám hối và nghe giảng giới luật.
Hai ngày cuối, Hội đồng giới sư gồm các bậc Long tượng, tôn túc Trưởng lão đứng đầu là Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ sẽ câu hội, đăng đàn truyền giới cho các giới tử.
Trong ngày đầu tiên, TT Thích Bảo Nghiêm đã có bài giảng đầu tiên khuyến tấn đến với giới tử về ý nghĩa của đàn giới, mục đích của việc thụ giới, học giới và trì giới của người xuất gia.
Sau đó các giới tử tham dự khóa lễ sám nguyện Tịnh Độ nhiễu Phật cầu tiêu trừ nghiệp chướng thanh tịnh thân tâm để tiếp nhận giới pháp được viên mãn.
Buổi chiều cùng ngày, Đại đức Thích Tiến Đạt - Phó ban kiêm chánh thư ký Thành hội Phật giáo HN đã giảng cho các giới tử về ý nghĩa mục đích tính chất của người xuất gia và những phương pháp tu tập để đạt được mục đích cao thượng do hướng dẫn giới tử.
Trước đó, Đại đức đã thay mặt Chư tôn đức thường trực Thành hội Phật giáo HN dẫn giới tử làm lễ bạch Phật yết Tổ tại Tổ đình Hội Xá. Các giới tử tham dự khóa niệm Phật và khóa lễ tụng kinh A Di Đà.
Buổi tối, các giới tử thực hiện khóa lễ Huân tu sám hối, đỉnh lễ Hồng Danh Phật.
Ngày thứ 2 (21 tháng 02 năm Tân Mão), đúng 7 giờ các giới tử vân tập tại giảng đường để nghe Đại đức Thích Tiến Đạt giảng về công đức của người xuất gia, đối với 3 phương diện: tự thân, đối với xã hội, đối với Phật pháp.
Các cấp độ giới mà người xuất gia phải thụ trì trong quá trình tu học để đạt đến mục tiêu giác ngộ giải thoát.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của chư Đại đức Thích Đức Thường, Thích Đức Nguyên, Thích Minh Chi, các giới tử đã tiến hành các khóa lễ sám hối, lễ Phật như thời khóa biểu.
Theo ban tổ chức, một ngày các giới tử phải tham dự sáu thời lễ bái hành đạo nhằm cầu Phật gia hộ cho thân tâm được thanh tịnh, thụ giới đắc giới tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tu hành; trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sinh, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội tốt đời đẹp đạo, vì hạnh phúc chúng sinh, vì hòa bình thế giới.










Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc