Bình Thuận: Chùa Quảng Ân lễ Tiểu tường cố Thượng toạ Thích Nguyên Lộc

Thứ sáu - 12/03/2021 16:47
Sáng ngày 11-3-2021(Nhằm ngày 28-1 năm Tân Sửu) ĐĐ.Thích Nguyên Quả, trụ trì chùa Quảng Ân, Hàm Tân, Bình Thuận cùng môn đồ Pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Tiểu tường cố Thượng toạ Thích Nguyên Lộc.
Bình Thuận: Chùa Quảng Ân lễ Tiểu tường cố Thượng toạ Thích Nguyên Lộc

Chứng minh buổi lễ: Trưởng lão HT.Thích Giác Minh - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT Thích Ấn Chánh HT.Thích Ấn Chánh - Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã LaGi; Cùng Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử gần xa đồng tham dự, niệm hương, thành kính tưởng niệm.

Theo tiểu sử: Cố Thượng toạ Thích Nguyên Lộc - Ủy viên Ban Nghi Lễ BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Trưởng Ban Nghi Lễ BTS GHPGVN huyện Hàm Tân; Viện chủ Tổ Đình Quảng Ân.

Thế danh Tạ Văn Sửu, sinh năm Nhâm Dần (1962), tại thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thân phụ là cụ ông Tạ Phụ, thân mẫu là cụ bà Võ Thị Cẩm. Ông bà hạ sinh được 8 người con, 5 trai, 3 gái. Thượng tọa là con thứ 6 trong gia đình. Hiện nay thân mẫu của Thượng tọa vẫn còn, đã ngoài 80 tuổi. Thượng tọa sinh ra trong gia đình nề nếp, nông gia lương thiện, nhiều đời, nhưng Thượng tọa có túc duyên với Phật pháp. Từ nhỏ tại quê nhà, Thượng tọa đã được song thân cho đi học, theo kịp chúng bạn trang lứa thời bấy giờ.

Vào năm 1979, Thượng tọa cất bước ly hương vào làm công quả tại chùa Tiên Phước xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ban ngày lo nương rẫy, phụ giúp canh tác nông thiền cho chùa, tối về lễ Phật tụng kinh, gieo duyên với Tam bảo.

1

Năm 1983, Thượng tọa trở lại quê nhà, lo phụng dưỡng song thân cùng với mấy anh chị em trong gia đình.

Năm 1987, một lần nữa, Thượng tọa xin phép song thân, cho vào chùa Tiên Phước để tu học, nuôi chí xuất trần. Cha mẹ đã chấp thuận và cho phép Thượng tọa ra đi theo chí nguyện.

Năm 1989, Thượng tọa phát tâm xuất gia đầu Phật, với Hòa thượng Thích Trừng Khiết – viện chủ chùa Tiên Phước, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, được ban pháp danh Nguyên Lộc.

1

Ngôi chùa Tiên Phước, góp phần dựng xây. Năm 1990, Thượng tọa được Hòa thượng bổn sư cho vào Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tu học.

Năm 1992 Thượng tọa thọ giới Sa Di. Sau khi thọ giới Sa Di được Hòa thượng Bổn sư gọi về lo phụ giúp tại chùa Tiên Phước. Vì lúc này Hòa thượng Bổn sư đương đảm nhiệm nhiều Phật sự của Giáo hội, nhất là Trụ trì chùa Quảng Đức- thị xã La Gi. Vâng lời của Hòa thượng Bổn sư, Thượng tọa và Thượng tọa Thích Nguyên Bình, gác lại chuyện học hành, trở về chùa Tiên Phước chăm lo Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu học, phụ giúp hầu cận Hòa thượng bổn sư.

1

Năm 1994 với sự tu học tinh chuyên, trau dồi giới hạnh, Thượng tọa đã được Hòa thượng bổn sư cho phép đăng đàn thọ cụ túc giới, tại đại giới đàn Bảo Tạng, do Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức. Với sự đàn đầu thí giới của đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh- đệ nhất phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM- Chủ tịch HĐTS trung ương GHPGVN. Sau khi đẩy đủ giới pháp, Thượng tọa đã được Hòa thượng bổn sư ban cho Pháp tự Đức Xuân, Pháp hiệu Minh Nhựt, thuộc dòng Lâm Tế Phổ đời 43.

1

Năm 1995, Thượng tọa đã được Hòa thượng bổn sư và tín đồ Phật tử mời về chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Do đức Hòa thượng, thượng HỒNG hạ Ân khai sơn, để chăm lo Phật sự cho ngôi chùa gắn liền với đời sống tâm linh của bà con Phật tử địa phương.

1

Cuộc sống của Thượng tọa giản dị, tương chao đạm bạc, không màng danh lợi, sạch cỏ đỏ hương tại ngôi Tam bảo này. Mỗi năm vào mùa An Cư Kiết Hạ, Thượng tọa đều về tại chùa Quảng Đức-thị xã La Gi, cùng với chư Tăng cấm túc An Cư kiết Hạ. Lúc bấy giờ huyện Hàm Tân bao gồm cả thị xã La Gi ngày nay. Thượng tọa đã tham gia với Giáo hội và BTS PG địa phương.

Tại đại hội đại biểu Phật giáo huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Thượng tọa đã được đại hội mời vào chức vụ Trưởng Ban Nghi Lễ BTS.GHPGVN huyện Hàm Tân. Và được Ban Nghi Lễ BTS.GHPGVN tỉnh Bình Thuận mời vào làm Ủy viên của Ban Nghi Lễ PG tỉnh.

Cuối năm 2019, Thượng tọa đã được Trung ương Giáo hội, tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa.

1

Vào ngày 30-2 năm Canh Tý (23-3-2020) Thượng tọa gặp nạn và viên tịch, tại chùa Quảng Ân, Trụ thế 59 năm, 25 mùa An Cư Kiết Hạ.

Đại hiếu Mục Kiền Liên là cánh tay trái của Đức Phật, được Phật tuyên là Đệ nhất thần thông mà còn gặp nạn khi xả báu thân. Nghiệp đã đến thì ra đi nhẹ nhàng theo nhiều cách.

Đến, đi lòng tự tại,
An nhiên cõi vĩnh hằng.
Thuyền từ neo đất Phật,
Bước lên bờ thong dong.

Tại buổi lễ Tiểu tường, Chư tôn đức Tăng ni trang nghiêm chấp tay nguyện hương, tụng kinh Cầu siêu, hồi hướng phước lành đến cố Thượng toạ Thích Nguyên Lộc.

Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây