Tại sân chùa, trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn đã tiến hành nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca, thể hiện niềm tự hào đối với Tổ quốc.
Lễ chào cờ.
Sau đó, các Đoàn viên, Thanh thiếu niên kính cẩn dâng nén hương tưởng niệm, tri ân công đức các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Đoàn viên dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Tại đây, đoàn tham quan và lắng nghe Đại đức Thích Minh Huyền giới thiệu về chùa Diệu Pháp qua các giai đoạn lịch sử. Qua từng câu chuyện, từng hình ảnh, các bạn trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của ngôi chùa không chỉ là nơi tu học, sinh hoạt tâm linh, mà còn là điểm lưu giữ ký ức hào hùng của dân tộc, nhắc nhở mỗi người sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Được biết, chùa Diệu Pháp hiện đang phụng thờ di ảnh và linh vị của hơn 20 chiến sĩ trong phong trào kháng chiến yêu nước. Các chiến sĩ như Tư Đồng, Trần Quang Long, Trần Triệu Luật... tham gia kháng chiến và được mái chùa Diệu Pháp che chở trong thời chiến.
Sau khi nước nhà thống nhất, cố Hòa thượng khai sơn chùa Diệu Pháp Thích Tâm Khai đã lập bàn thờ để tưởng nhớ những người chiến sĩ vị quốc vong thân.
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự