Hội nghị kỳ 3 - khóa VIII: Tấn phong 70 vị giáo phẩm

Thứ năm - 10/01/2019 16:11
Trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên kỳ 3 - khóa VIII Trung ương GHPGVN, chiều nay, 10-1, tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua nhiều Phật sự.
Hội nghị kỳ 3 - khóa VIII: Tấn phong 70 vị giáo phẩm
Theo đó, với sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm HĐCM; Chủ tọa Hội nghị Thường niên kỳ 3 - khóa VIII Trung ương GHPGVN: HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; Chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS đã điều hành phiên hội nghị với nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu.
AAA (2).JPG
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị
Tại hội nghị, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư đã thay mặt chủ tọa hội nghị ghi nhận và trả lời 11 ý kiến của đại biểu thuộc Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành về các vấn đề:
 
 
Về kế hoạch in ấn Đại tạng kinh Việt Nam của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đào tạo và sử dụng nhân tài, quan tâm quy hoạch nhân sự ở vùng sâu vùng xa, về sự chồng chéo trong báo cáo Phật sự, thông tư hướng dẫn về Đại lễ Vu lan, chùa sinh hoạt Phật sự nhưng không thông qua BTS GHPGVN tỉnh, về “lãnh đạo Ban Dân tộc ít người” nhưng lại có trú xứ ở TP.HCM, cần phân bố nhân sự phù hợp để hội họp, nắm tình hình, chưa có nhiều Tăng Ni “xung phong” hành đạo ở vùng cao nguyên, người được bổ nhiệm trụ trì không thông qua giáo phẩm hệ phái, về Quy chế hoạt động của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer…
AAA (1).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu tại hội nghị

AAA (4).JPG
Hội nghị diễn ra nghiêm túc, chư tôn đức chủ tọa đề nghị điểm danh đại biểu
Chiều nay, chư tôn đức đại biểu hội nghị lắng nghe tờ trình số 016/TT-HĐTS của HĐTS GHPGVN do HT.Thích Thiện Nhơn ấn ký ngày 10-1-2019 về biểu quyết suy cử chức danh Trưởng ban Văn hóa T.Ư khóa VIII.

Theo đó, toàn thể đại biểu biểu quyết thống nhất suy cử TT.Thích Thọ Lạc, Quyền Trưởng ban Văn hóa T.Ư khóa VIII (2017-2022), chính thức đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa T.Ư khóa VIII (2017-2022).
AAA (5).JPG
Chư tôn đức đại biểu tham dự Hội nghị Thường niên kỳ 3 - khóa VIII
HT.Thích Thiện Pháp cũng đã trình Hội nghị Thường niên kỳ 3 - khóa VIII Trung ương GHPGVN danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư (tờ trình số 002/TT-BTSTW của Ban Tăng sự T.Ư).

Theo đó, đại biểu hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm gồm: 4 vị Hòa thượng, 14 vị Thượng tọa, 2 vị Ni trưởng, 50 vị Ni sư thuộc các BTS GHPGVN tỉnh, thành: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, TP.Hải Phòng và Ninh Bình.
AAA (16).JPG
HT.Thích Thiện Pháp trả lời các vấn đề đại biểu góp ý tại hội nghị

AAA (6).JPG
HT.Thích Giác Toàn trình kế hoạch in ấn Đại tạng kinh Việt Nam của Viện Nghiên cứu Phật học VN

AAA (12).JPG
HT.Thích Quảng Xả góp ý về "đào tạo và sử dụng nhân tài"

AAA (7).JPG
HT.Thích Tánh Nhiếp góp ý về nhân sự vùng sâu vùng xa

AAA (11).JPG
HT.Thích Nhựt Tấn nêu hiện trạng chùa sinh hoạt không thông qua BTS địa phương

AAA (13).JPG
HT.Thạch Soc Xane nêu các vấn đề đào tạo chư Tăng Khmer

AAA (10).JPG
TT.Thích Tâm Vượng, đại biểu Phật giáo Nam Định

AAA (8).JPG
ĐĐ.Thích Quảng Hiền, đại diện Phật giáo Đắc Nông phát biểu tại hội nghị

AAA (15).JPG
TT.Lý Hùng nêu cần có Quy chế hoạt động của Học viện PGVN Khmer

AAA (14).JPG
NS.TN Tín Liên nêu vị Ni được bổ nhiệm trụ trì, không thông qua giáo phẩm của hệ phái

AAA (3).JPG
Quang cảnh Hội nghị Thường niên kỳ 3 - khóa VIII Trung ương GHPGVN, phiên chiều nay 10-1
Sáng mai, 11-1, Hội nghị Thường niên kỳ 3 - khóa VIII Trung ương GHPGVN tiếp tục làm việc, Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây