Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ hai - 23/12/2019 15:07
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, ngành NN&PTNT triển khai kế hoạch năm 2019 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức song đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành theo cơ chế thị trường, ứng dụng khoa học – công nghệ mới là động lực chủ yếu tạo giá trị gia tăng và đổi mới mô hình tăng trưởng; môi trường đầu tư được cải thiện, sức cạnh tranh quốc gia của nông sản hàng hóa có nhiều tiến bộ….

Ngành NN&PTNT hoàn thành và vượt 3/4 chỉ tiêu, đó là: kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD, tăng 3,5% so với 2018, thặng dư thương mại đạt mức cao 10,4 tỷ USD, tăng 19,3% so với 2018; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 54%, có 111 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có một chỉ tiêu đạt thấp, đó là tăng trưởng GDP đạt 2,2% (chủ yếu do bệnh dịch tả lợn châu Phi làm giảm khoảng 1,1% tăng trưởng toàn ngành).

Tại Lạng Sơn, năm 2019, với sự nỗ lực của các cấp, ngành và nông dân trên địa bàn, sản xuất nông nghiệp giữ ổn định, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: tổng sản lượng lương thực đạt 314,9 nghìn tấn, vượt 4,3% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ 2018; diện tích trồng rừng mới đạt 10.000 ha, vượt 11,1% kế hoạch; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%… Trong xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 1 xã so với kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 61 xã (đạt 29,5%).

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với báo cáo kết quả năm 2019 của Bộ NN&PTNT. Đồng thời thảo luận, kiến nghị một số nội dung như: Chính phủ quan tâm, chỉ đạo bố trí kinh phí cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; bố trí kinh phí để nâng cấp hệ thống thủy lợi, đê điều. Bộ NN&PTNT tiếp tục đàm phán với các nước trên thế giới để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; cần có hướng dẫn bảo tồn, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả ngành NN&PTNT đạt được trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020, ngành cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó coi trọng công nghiệp chế biến hàng hóa, mở rộng thị trường, nhất là thị trường EU; nâng cao hơn nữa chất lượng trong sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách trong phát triển nông nghiệp; hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; sử dụng hiệu quả đất trồng lúa, trồng cây ăn quả, thủy sản; tiếp tục ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong nâng cao chất lượng thủy sản; triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng rừng trồng có hiệu quả hơn.

Trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, các bộ, ngành phối hợp với Bộ NN&PTNT triển khai có hiệu quả chương trình theo kế hoạch đề ra; tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm; quản lý chặt chất lượng, giá cả đầu vào cho nông nghiệp; nâng cao nguồn nhân lực của ngành NN&PTNT; đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp…

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây