Hà Nội: Đại lão Hòa thượng Garchen Rinpoche chia sẻ Pháp thoại tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Thứ năm - 11/07/2019 16:15
Sáng ngày 10/7/2019 (nhằm ngày 08/6 Kỷ Hợi), tại Hội trường Bảo tàng Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội, Đại lão Hòa thượng Garchen Rinpoche cùng Tăng đoàn đến từ Tu viện Garchen- bang Arizona, Hoa Kỳ; đã chia sẻ Pháp thoại: “Lục độ ba la mật” cho hành giả an cư tại trường Hạ Học viện.
Hà Nội: Đại lão Hòa thượng Garchen Rinpoche chia sẻ Pháp thoại tại Học viện Phật giáo Việt Nam
1


1

1

Đón đoàn, về phía Học viện có Hòa thượng tiến sĩ Thích Thanh Đạt - Ủy viên Thư kí HĐTS, Chủ Tịch Hội đồng Khoa học Học viện; Thượng tọa tiến sĩ Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban giáo dục Tăng Ni TƯ, Viện Trưởng Học viện; Thượng tọa tiến sĩ Thích Minh Quang - UV HĐTS, Phó Văn phòng I TƯGH, Phó viện trưởng Học viện; Giáo sư tiến sĩ Lương Gia Tĩnh- Phó viện trưởng Học viện; Đại đức Thích Đạo Mẫn- Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Học viện, điều phối chương trình; gần 600 Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện và hơn 300 quý vị Phật tử đồng tham dự.

1

Đại lão Hòa Thượng Garchen Rinpoche thuộc dòng truyền thừa Drikung Kagyu - Tây Tạng, hơn 30 năm qua Ngài đã hoằng pháp lợi sinh khắp nơi trên thế giới. Những lời pháp thâm diệu với từ ngữ giản dị đã truyền cảm hứng sống thiện cho những ai hữu duyên.

1

Hòa thượng Thích Thanh Đạt phát biểu chào mừng phái đoàn: Học viện rất vui mừng, vinh dự được đón tiếp Đại sư Garchen Rinpoche cùng Tăng đoàn đến thăm. Phật giáo Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm, giáo lý, Tông phái có rất nhiều để tu tập hành trì nhưng riêng Mật Tông có từ thời Lý- Trần. Ngày hôm nay được Đại sư trực tiếp về chia sẻ đó là điều rất quý báu.

1

1

Thứ đến, ĐĐ. Thích Đạo Mẫn cung thỉnh Đại lão Hòa thượng Garchen Rinpoche lên pháp toà chia sẻ với đại chúng pháp thoại chủ đề “Lục độ ba la mật”. Trước khi kết thúc buổi pháp thoại Đại lão Hòa thượng Garchen Rinpoche đã sách tấn Tăng Ni sinh Học viện hãy luôn cố gắng nỗ lực rèn luyện tâm bằng pháp môn tu tập thích hợp, luôn gìn giữ bồ đề tâm, thực hành lục độ ba la mật để trưởng dưỡng lòng yêu thương vô lượng đối với tất cả chúng sinh, đó là nền tảng căn bản của việc hành Bồ Tát đạo.

1

1

1

Đại diện Học viện phát biểu tri ân phái đoàn và tặng bức tranh “Hoa sen” biểu tượng cho Phật giáo Việt Nam. Đại lão Hòa thượng Garchen Rinpoche cũng trao quà đến chư Tôn đức lãnh đạo Học viện.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

1

1

1

1

1

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây