Đạo Phật giúp Luân trưởng thành & mạnh mẽ trong cuộc sống

Thứ sáu - 23/01/2009 03:49
Tại Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần III - 2008 BTC Hội trại có mời ca sĩ-nhạc sĩ Sỹ Luân (ảnh) đến giao lưu với nội dung "Đạo Phật và tuổi trẻ". Sỹ Luân đã có những cảm nghĩ như sau:
Luân rất may mắn là được quy y Tam bảo từ khi còn nhỏ. Cả gia đình Luân đều là Phật tử. Nhờ đến với đạo Phật từ rất sớm nên Luân học được nhiều điều bổ ích cho bản thân. Luân rất thích đi chùa, nơi mà tâm hồn mình trở nên thanh thản thoải mái, ấm áp sau những sô diễn mệt nhoài.

 

Luân đến với Phật giáo thông qua truyền thống của gia đình. Ngay từ nhỏ Luân đã được gia đình dẫn đi chùa lễ lạy, cúng Phật. Sau này, khi lớn lên Luân tham gia nhiều hoạt động từ thiện và các chương trình ca nhạc do các chùa tổ chức. Dường như Luân có duyên rất  lớn với Phật giáo.

 

Có thể nói Phật giáo là triết lý, chân lý sống của Luân, tư tưởng Phật giáo đã ngấm sâu vào mình rất tự nhiên. Đạo Phật giúp Luân trưởng thành, chính chắn hơn và mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này.

 

Mỗi khi Luân được hát ở chùa thì thật là tuyệt và hạnh phúc vì lúc đó Luân cảm thấy rất gần gũi công chúng.

 

Được mời tham gia giao lưu với trại sinh Hội trại “Tuổi trẻ - Phật giáo” lần III này rất vui vì mình có dịp đắm mình trong các cung bậc yêu thương của tuổi trẻ Phật giáo. Thật là một bất ngờ với Luân và chắc hẳn sẽ rất thú vị.

 

 

Tác giả bài viết: An Đạt ghi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây