Bộ Y tế: Không mua thuốc trị ung thư, thuốc kháng virus qua mạng

Thứ năm - 04/06/2020 15:55
Đang có tình trạng bán thuốc trị ung thư, thuốc trong danh mục kê đơn trên mạng xã hội, Bộ Y tế vừa cảnh báo rất nguy hiểm nếu tự ý mua thuốc điều trị.
Thuốc Tamiflu được mua bán rất nhiều trên mạng xã hội thời gian cuối 2019 đầu 2020 do cháy hàng, giá tăng - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thuốc Tamiflu được mua bán rất nhiều trên mạng xã hội thời gian cuối 2019 đầu 2020 do cháy hàng, giá tăng - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bộ Y tế, thời gian qua trên mạng xã hội giới thiệu và chào bán nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, trong đó có các thuốc thuộc danh mục kê đơn như thuốc điều trị ung thư, thuốc đặc trị, thuốc kháng virus...

"Việc này là không đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dược và rất nguy hiểm cho người sử dụng do có thể gặp những tác dụng không mong muốn của thuốc hoặc tương tác thuốc", Bộ Y tế cho biết.

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế khuyến cáo người sử dụng không mua các thuốc không rõ nguồn gốc, cụ thể là các thuốc không được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam được bán trên trên thị trường cũng như trên mạng để điều trị.

Đối với thuốc kê đơn, người bệnh cần sử dụng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Thời gian qua đã có rất nhiều thuốc giá trị cao, thuốc trị ung thư, thuốc kháng sinh, kháng virus... được rao bán trên mạng, thậm chí có trường hợp lập hàng loạt "nhà thuốc ảo" để bán các thuốc trị ung thư phổi nhập lậu không rõ chất lượng cho người bệnh.

Nguồn tin: Tuoitre.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây