Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027)

Thứ ba - 20/09/2022 10:54
Sáng nay, 19-9, Đại hội đại biểu GHPGVN TP.Hải Phòng lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027, đã được trọng thể tổ chức tại chùa Nam Hải (phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).
Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng
Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự;

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 1
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương cùng chư tôn đức Văn phòng I Trung ương GHPGVN; chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng; đại diện Ban Trị sự các huyện, thị; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đông đảo tín đồ Phật tử trong và ngoài thành phố về tham dự.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 2
Lẵng hoa chúc mừng của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP.Hải Phòng có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng An ninh nội địa; ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể tặng hoa chúc mừng và tham dự.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 3
Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Quảng Tùng cho biết, được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN và UBND TP.Hải Phòng, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm tổng kết các công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022); đánh giá, thảo luận những thành quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế, rút ra những kinh nghiệm để từ đó xây dựng phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 4
Đại biểu tham dự đại hội.

Tiếp đó, đại hội đã được xem phim tư liệu về các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022); Thượng tọa Thích Thanh Hiển, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng trình bày kế hoạch hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Ban Trị sự.

Theo đó, tổng số Tăng Ni hiện có trên địa bàn thành phố là 460 vị, 619 ngôi chùa, trong đó có 305 chùa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 33 chùa được Nhà nước xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, 127 chùa được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa, Di tích lịch sử kháng chiến cấp thành phố...

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 5
Quang cảnh đại hội.

Ban Trị sự đã duy trì nề nếp 3 cơ sở An cư kiết hạ tập trung tại cơ sở I tại chùa Nam Hải (nay tạm chuyển về chùa Phổ Chiếu), cơ sở II tại chùa Phúc Lâm, cơ sở III tại chùa Thắng Phúc; Có 52 đạo tràng Phật tử tham gia sinh hoạt, tu học.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Tăng Ni và Phật tử TP.Hải Phòng đã quyên góp, vận động cho hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, GHPGVN TP.Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Trị sự theo pháp "lục hòa cộng trụ", quyết tâm thực hiện có hiệu quả phương châm hành đạo của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 6
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng Tuyên dương công đức

Dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ủy ban Trung ương MTTQVN, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hải Phòng đã tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 7
Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Sau khi Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng khóa VIII tuyên bố mãn nhiệm, Trung ương GHPGVN đã lấy ý kiến đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ IX; toàn thể đại hội biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng nhiệm kỳ IX (2022-2027) với 35 thành viên, Hòa thượng Thích Quảng Tùng tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 8
Ông Ngô Sách Thực trao Bằng khen.

Phát biểu tại đại hội, ông Ngô Sách Thực đã biểu dương những hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng. Ông nhấn mạnh, những thành tựu đạt được thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, đặt lợi ích của “Đạo pháp - Dân tộc” lên trên hết để ổn định, xây dựng và phát triển thành phố.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 9
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp ban đạo từ.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp bày tỏ sự tin tưởng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự ủng hộ của tín đồ Phật tử, nhân dân ở địa phương, Phật giáo Hải Phòng sẽ phát huy tinh thần hòa hợp trong ngôi nhà Phật giáo, bằng những việc làm cụ thể trong đời sống tu tập để thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp, phục vụ lợi ích của chúng sinh.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng (2022-2027) ảnh 10
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ.

Đại hội cũng nhất tâm lắng nghe đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Hòa thượng tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng với những thành tựu đã đạt được trong các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Hòa thượng cũng khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử thành phố luôn đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, cùng nhau thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nhằm đưa Phật giáo TP.Hải Phòng ngày một phát triển hơn, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây