Lạng Sơn: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức hoạt động thả cá phóng sinh ngày Môi trường thế giới 5/6

Thứ bảy - 03/06/2023 03:15
Thực hiện chương trình phối hợp về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.
Lạng Sơn: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức hoạt động thả cá phóng sinh ngày Môi trường thế giới 5/6
Chiều ngày 02/6/2023, tại chùa Thành - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn tổ chức hoạt động thả cá phóng sinh ngày Môi trường thế giới 5/6; ngày Đại dương thế giới 8/6.

Tham dự chương trình có: Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn cùng các vị lãnh đạo đại diện UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn; Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; Chư tôn đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn; các tín đồ Phật tử, các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình...

Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn lên phát biểu khai mạc chương trình hoạt động thả cá phóng sinh ngày Môi trường thế giới 5/6; ngày Đại dương thế giới 8/6. Thượng tọa Thích Quảng Truyền đã lên phát biểu hưởng ứng và cho biết: "Trong những năm qua Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn có nhiều việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường cụ thể như: Vận động Phật tử đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; hạn chế sử dụng túi nilon, chai nhựa; tuyên truyền, phát động trồng cây xanh; Ngày 23 tháng Chạp hàng năm không vứt đồ thờ cúng xuống sông Kỳ Cùng gây ô nhiễm môi trường; Hàng tháng tổ chức 2 buổi phóng sinh các loài cá xuống sông Kỳ Cùng để tái tạo nguồn thủy sản và làm sạch nguồn nước. Trong thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động Phật tử và nhân dân hiểu rõ về những tác hại của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, hướng tới cuộc sống xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cacbon thấp, cải thiện phục hồi chất lượng môi trường để từ đó có những việc làm thiết thực nhằm chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường".

Tại chương trình, Thượng tọa Thích Quảng Truyền và các Quý vị đại biểu đã dâng hương thực hiện nghi lễ tâm linh, nguyện cầu quốc thái dân an, đất nước hòa bình, chúng sinh an lạc.
akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

akioc 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây