Lạng Sơn: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Hiến chương GHPGVN và triển khai một số Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Thứ tư - 03/05/2023 15:54
Chiều ngày 03/5/2023 tại chùa Thành - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến Hiến chương GHPGVN và triển khai một số Phật sự 6 tháng đầu năm 2023.
Lạng Sơn: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Hiến chương GHPGVN và triển khai một số Phật sự 6 tháng đầu năm 2023
Tham dự hội nghị có: Thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng ban Thông tin truyền thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Tiến, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Chư tôn đức Tăng trong Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Lạng Sơn.

Về phía chính quyền, MTTQ và các cơ quan hữu quan có: Ông Lương Tiến Trình, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn; ông Hứa Văn Đại, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn; ông Lăng Văn Thiết, Trưởng phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; ông Hoàng Đức Tú, Phó trưởng phòng Pa02 - Công an tỉnh Lạng Sơn; bà Hoàng Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Lạng Sơn cùng các vị đại biểu đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phòng Pa02 Công an tỉnh; Phòng nội vụ thành phố Lạng Sơn; các vị Phật tử là Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các đơn vị Phật giáo trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Quảng Truyền; Đại đức Thích Bản Chung lên triển khai nội dung Hiến chương GHPGVN sửa đổi thần thứ VII, năm 2022; Công tác tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567; Công tác an cư kết hạ năm Quý Mão.

Tại hội nghị các Quý vị đại biểu được nghe Báo cáo một số công tác Phật sự trong 4 tháng đầu năm 2023 như: công tác Hoằng pháp, từ thiện xã hội, hướng dẫn Phật tử, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập chung... Trong 4 tháng đầu năm 2023 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm từ thiện được 668.750.000đ; Công tác xây dựng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã thi công cơ bản một số hạng mục như: hai trong số ba tòa giảng đường, 2 tòa nhà của các phòng ban, phòng họp vv… Hai trong số ba tòa giảng đường được thi công với trên 100 khối gỗ lim Campuchia, đục chạm hoa văn truyền thống, lợp mái đỏ mũi hài, tổng kinh phí xây dựng đến thời điểm hiện tại hơn 40 tỷ đồng. Trong đó Ban Trị sự nhận được hơn 7 tỷ đồng do bà con nhân dân Phật tử phát tâm công đức, số tiền còn lại là đi vay mượn của các gia đình, bà con nhân dân Phật tử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Truyền đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn Ban Trị sự với nhiều Phật sự đã làm được trong 4 tháng đầu năm 2023 mặc dù Ban Trị sự gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan. Thượng tọa Trưởng Ban đã đưa ra nhiều ý kiến chỉ đạo thiết thực nhằm đưa các hoạt động Phật sự trong thời gian tới thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Thượng tọa nhấn mạnh tới việc khắc phục những khó khăn hiện tại là vấn đề tài chính để khẩn trương hoàn thiện các hạng mục xây dựng Trụ sở Phật giáo tỉnh sớm đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, khẩn trương làm việc với các nhóm Phật tử trong tỉnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý và điều kiện cơ sở vật chất để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho việc sinh hoạt tôn giáo tập chung. Được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 6 Nhóm Phật tử hoàn thành thủ tục đăng ký và hoạt động ổn định trong thời gian qua. Hiện còn hàng chục nhóm Phật tử chưa hoàn thiện các thủ tục do khó khăn về cơ sở vật chất.

Hội nghị Triển khai Hiến chương GHPGVN sửa đổi và một số Phật sự 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã kết thúc tốt đẹp vào buổi chiều cùng ngày.
 
cnahjm 1

cnahjm 1

cnahjm 1

cnahjm 1

cnahjm 1

cnahjm 1

cnahjm 1

cnahjm 1

cnahjm 1

cnahjm 1

cnahjm 1

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây