Lạng Sơn: Phật giáo tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567

Thứ năm - 01/06/2023 08:34
Hòa trong không khí hân hoan đón mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản sinh. Tối ngày 31/5/2023 (tức ngày 13/4/Quý Mão) tại chùa Thành - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản, Phật lịch - 2567, Dương lịch 2023.
Lạng Sơn: Phật giáo tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567
Chứng minh và tham dự đại lễ có: Hòa thượng đạo hiệu Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện xã hội TW GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự TW GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng; Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Tiến, Phó Trưởng BTS, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cùng chư tôn đức Tăng trong BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn các vị Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn…

Đại diện chính quyền có: ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn; ông Lương Tiến Trình, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Công, Phó bí thư Tỉnh đoàn; bà Hoàng Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Lạng Sơn; bà Đặng Thị Kiều Vân, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tràng Định; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cùng các vị lãnh đạo đại diện Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn; các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, các đại biểu đại diện UBND - Ủy ban MTTQVN các huyện; phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn và các huyện; UBND - UBMTTQVN các phường trong thành phố, các vị khách quý; tín đồ Phật tử thập phương và địa phương, bà con nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình cũng về đưa tin và tham dự đại lễ… 

Đại lễ Phật Đản bắt đầu khai mạc với các chương trình văn nghệ chào mừng đại lễ.

Sau khi tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Hòa thượng Thích Quảng Tùng tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Quảng Truyền tuyên đọc Diễn văn khai mạc đại lễ Phật Đản.

Tại buổi lễ ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn thay mặt cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn lên phát biểu, tặng hoa chúc mừng đại lễ.

Tiếp đó, Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tuyên đọc Ý nghĩa Phật đản - Phật lịch 2567; Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng tuyên đọc sứ điệp gửi Quý Phật tử nhân dịp Đại lễ vesak 2023 của Tòa thánh Vatincan.

Tại đại lễ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn trao tặng dự án "Nồi cháo tình thương" số tiền 30.000.000đ để nấu cháo cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn; Ban Trị sự phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ xây dựng "Nhà chữ thập đỏ" số tiền 80.000.000đ; phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ huyện Tràng Định xây dựng "Nhà nhân ái" số tiền 60.000.000đ; phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Lạng Sơn xây dựng "Nhà đại đoàn kết" tại xã Quảng Lạc số tiền 30.000.000đ.

Cũng trong đại lễ Hòa thượng Thích Quảng Tùng; Thượng tọa Thích Quảng Truyền cùng các vị Lãnh đạo chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nghi lễ dâng hương và mộc dục (tắm Phật) cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sinh an lạc, các Quý vị Phật tử và bà con nhân dân đã xếp hàng trang nghiêm tham dự lễ tắm Phật nhân ngày Đức Phật Đản sinh.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm thành kính đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa tại khuôn viên lưu niệm Bác Hồ; nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn; tượng đài Anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thụ; tổ chức khóa lễ Nghi thức Phật đản và cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng thuyết giảng về Ý nghĩa Phật Đản.
2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

2023 vk 1

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây