Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và các cơ quan thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thứ năm - 25/05/2023 11:04
Sáng nay, 25-5, tại trụ sở Ban Trị sự Việt Nam Quốc Tự, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, đại diện HĐND, UBND, UBMTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2567 đến lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và các cơ quan thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng Phật đản an lành đến Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Trị sự; gởi lời chúc mừng đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử, tín đồ trên địa bàn TP.HCM mùa Phật đản hạnh phúc.

a
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng Phật đản an lành đến Hòa thượng Thích Lệ Trang.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết mỗi dịp Đại lễ Phật đản hàng năm là văn hóa truyền thống của Phật giáo đã trở thành nét văn hóa tiêu biểu của người dân Thành phố.

a
Đại diện các cơ quan TP.HCM tại buổi tiếp.

Ông Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng bày tỏ tri ân chư tôn đức trong những năm qua, GHPGVN TP.HCM luôn quan tâm, đồng hành cùng chính quyền thành phố trong nhiều chương trình trong đó đặc biệt chăm lo đời sống cho nhân dân trong những giai đoạn khó khăn đại dịch Covid-19. Thời gian tới, Thành phố mong Giáo hội TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử tiếp tục quan tâm và đồng hành cùng chính quyền Thành phố đóng góp xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp, xây dựng, phát triển Thành phố ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Đáp từ tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Lệ Trang, thay mặt chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM cảm ơn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM luôn quan tâm, dành thời gian đến thăm và chúc mừng Phật đản, kỷ niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

a
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu.

Hòa thượng thông tin đôi nét về Tuần lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM với nhiều chuỗi sự kiện diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, TP.Thủ Đức và 21 quận huyện. Đại lễ Phật đản năm nay cũng là dịp tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, TƯGH đã chỉ đạo tổ chức lễ tưởng niệm tại Thừa Thiên Huế, TP.HCM, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) và nơi đản sinh của Bồ-tát Thích Quảng Đức ở huyện Vạn Ninh. Do đó, Giáo hội TP.HCM cũng tổ chức chuỗi sự kiện bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Thế Tôn, tưởng niệm, tri ân Bồ-tát Thích Quảng Đức đã đem tinh thần từ bi xóa tan vô minh.

Hòa trong niềm hân hoan mừng khánh đản của Đức Phật Thích Ca, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM cũng chúc lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo các cơ quan TP và thành viên đoàn sức khỏe và hạnh phúc trong đời sống.

a
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu xem các hình ảnh tư liệu pháp nạn 1963.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hướng dẫn Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn tham quan khu vực chuẩn bị triển lãm hình ảnh tư liệu pháp nạn năm 1963, hình ảnh, di vật của Bồ-tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử đạo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

* Cũng trong sáng 25-5, đoàn lãnh đạo Thành ủy, cùng các cơ quan HĐND, UBND, UBMTTQVN do Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu làm trưởng đoàn đã đến chùa Xá Lợi (Q.3,TP.HCM) dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hào, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư thánh tử đạo tại tổ đường chùa Xá Lợi.

a
Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu đọc lời chúc mừng Phật đản, tại chùa Xá Lợi.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và các cơ quan thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ảnh 6
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu tặng quà chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu.

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đại diện lãnh đạo Thành ủy TP.HCM vấn an sức khỏe và chúc mừng Phật đản an lành đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ GHPGVN, viện chủ chùa Xá Lợi.

Dịp này, đoàn cũng đã đến dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ GHPGVN tại chùa Hưng Phước.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và các cơ quan thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ảnh 7
Đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, tại chùa Hưng Phước

Ông Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cũng đã thăm hỏi và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2567 đến Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước, cùng chư Tăng và Phật tử đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây