Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566

Thứ tư - 07/09/2022 15:54
Sáng 7-9 (12-8-Nhâm Dần), tại chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang - Tháp Chàm), đã diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức.
Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566
Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện và chư giới sư.

1

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Bảo Tạng phát biểu khai mạc. Hòa thượng cho biết Đại Giới đàn Bảo Tạng dự kiến tổ chức vào năm 2020, do vì dịch bệnh nay mới đủ nhân duyên kiến đàn tổ chức truyền giới.

1
Hòa thượng Thích Hạnh Thể phát biểu khai mạc

Thượng toạ Thích Thông Huệ, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cung tuyên tiểu sử Tổ sư Hải Bình, húy Bảo Tạng - tôn hiệu của Đại giới đàn năm nay.

1
Thành kính tưởng niệm công đức hoằng hóa độ sanh của Tổ sư.

Đại đức Thích Đồng Niệm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký báo cáo công tác tổ chức. Theo đó, Đại giới đàn Bảo Tạng có 130 giới tử phát tâm thọ giới. Đại giới đàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8-9-2022 (11 đến 13-8-Nhâm Dần), giới trường Tăng tại chùa Sùng Ân và giới trường Ni tại chùa Diệu Nghiêm.

1
Đại đức Thích Đồng Niệm báo cáo công tác tổ chức.

Đại diện Ban Tổ chức giới đàn cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi Đường đầu Hòa thượng Đàn giới Tỳ-kheo; Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Huệ Nghiêm) làm Yết-ma A-xà-lê, đương vi Tuyên luật sư; Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Long Sơn) làm Giáo thọ A-xà-lê.

Đàn giới Sa-di cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Thanh Hùng làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Hạnh Thể làm Giáo thọ A-xà-lê.

1
Chư Ni tham dự lễ khai mạc.

Hội đồng thập sư Ni, Ban Tổ chức cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm, đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu Đàn giới Ni; Ni trưởng Thích nữ Mỹ Đức, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thái, Giáo thọ A-xà-lê.

Đại diện giới tử đã phát nguyện thọ trì giới pháp, tinh nghiêm giới luật, nương theo tịnh giới sống đời phạm hạnh, để xứng đáng là bậc mô phạm và không phụ lòng chí nguyện xuất gia cũng như ơn giáo dưỡng của thầy tổ.

Đạo từ tại lễ khai mạc Đại giới đàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sách tấn đến giới tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của thọ giới, giữ giới và thành tựu giới thanh tịnh người xuất gia.

1
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ.

“Các giới tử phải lắng lòng thọ giới từ các vị giới sư truyền trao và phải giữ gìn giới pháp như là con mắt của mình vậy. Có mắt sáng thì mới thấy được đường đi, tránh xa hầm sụp hố, tránh chông gai khổ ách và cuối cùng đạt được Phật quả theo tinh thần tối thượng thừa.", Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Thông đã quang lâm khai đạo cho các giới tử tại Đại giới đàn Bảo Tạng; sau đó Hội đồng Thập sư và chư giới tử Ni đã thỉnh giới bổn về giới trường Ni - chùa Diệu Nghiêm.

Chiều cùng ngày, Hội đồng thập sư Tăng, Ni sẽ lần lượt đăng đàn truyền giới pháp đến giới tử tại hai giới trường: chùa Sùng Ân dành cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di; tại chùa Diệu Nghiêm truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni

Những hình ảnh được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận được:

1
Cung đón chư tôn đức Hội đồng Trị sự quang lâm.
1
Chư vị Giáo phẩm quang lâm giới trường.
1
Chư vị giới sư quang lâm.
1
Niệm Phật cầu gia hộ.
1
Giới tử Tăng tham dự lễ khai mạc.
1
Giới tử Ni.
1
Chính quyền tham dự.
1
Những lẵng hoa chúc mừng Đại giới đàn thành công viên mãn....
1
1

1

1

1

1
Thượng tọa Thích Thông Huệ cung tuyên tiểu sử Tổ sư Hải Bình - Bảo Tạng.
1
Cung an Chức sự Hội đồng Thập sư Tăng.
1

1

1

1

1
Thượng toạ Thích Hạnh Huệ, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận phát biểu cảm tạ.
1
Giới tử chí thành.
1
...thiết tha cầu thọ giới pháp.
1
Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo giới tử.
1
Chư giới tử lắng lòng đón nhận pháp âm từ Hòa thượng Tuyên Luật sư.
1
Chư Ni cung rước Giới bổn.
1
..về giới trường Ni tại chùa Diệu Nghiêm.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây