Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm húy nhất lần thứ 7 Hòa thượng Thích Nhật Quang

Chủ nhật - 21/08/2022 15:55
Sáng nay, 21-8 (24-7-Nhâm Dần), tại tổ đình Ấn Quang (quận 10, TP.HCM) đã diễn ra lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 7 Hòa thượng Thích Nhật Quang (1940 - 2013), nguyên Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Ấn Quang, viện chủ tổ đình Hội Sơn.
Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Nhật Quang tại chùa Ấn Quang, quận 10
Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Nhật Quang tại chùa Ấn Quang, quận 10

Chư tôn đức giáo phẩm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Cố vấn Ban Trị sự TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni và Phật tử các quận huyện về tham dự lễ tưởng niệm.

1
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương tưởng niệm - Ảnh: Hoàng Giang.

1
Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự niêm hương tưởng niệm.

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm đã thành kính niêm hương tưởng niệm và tụng thời kinh hồi hướng.

Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Nhật Quang, thế danh Trần Văn Trừ, sinh năm 1940, tại làng Long Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Năm 1952, sau khi học xong Tiểu học, nhà gần chùa lại có duyên lành với Phật pháp, Hòa thượng đã phát Bồ-đề tâm, thế phát xuất gia, tu học với Ni trưởng Như Thanh, lúc đó là trụ trì tổ đình Hội Sơn (đời thứ 10). Năm 1964, Hòa thượng chính thức đăng đàn thọ giới Cụ túc, dự vào hàng Tăng bảo.

1
Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Nhật Quang.

Năm 1969, Hòa thượng đậu bằng Cử nhân toán học loại giỏi. Năm 1970, Hòa thượng được tặng Bằng khen xuất sắc trong “Khóa tu nghiệp tân toán học” do Hội giáo sư Toán Việt Nam và Tổng vụ Văn hóa Giáo dục GHPGVNTN đồng tổ chức.

Từ năm 1969 - 1975, Hòa thượng được cung thỉnh làm giáo thọ chuyên toán tại các Trường Trung học Bồ Đề Sài Gòn, Chợ Lớn và Trường Trung Tiểu học Kiều Đàm. Từ năm 1975 - 1980, Hòa thượng được GHPGVNTN bổ nhiệm làm Thư ký Ban Đại diện Phật giáo quận 5, Chợ Lớn, làm nhiều Phật sự quan trọng cho Giáo hội.

Từ năm 1980 - 1984, Hòa thượng làm giáo thọ của lớp Sơ cấp Phật học Thiện Hòa tại chùa Giác Ngộ, lớp Trung cấp Phật học Ấn Quang, truyền trao Phật pháp qua toán học cho nhiều thế hệ Tăng Ni sinh, mà hiện nay, nhiều vị đang đảm trách nhiều vai trò quan trọng trong GHPGVN các cấp.

1
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức tưởng niệm.

Từ năm 1987 - 2002, suốt 3 nhiệm kỳ liên tục, nhờ sự tận tụy và các hiệu quả Phật sự, Hòa thượng đảm nhiệm vai trò Chánh Đại diện Phật giáo quận 10 và Ủy viên thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM.

Nhiệm kỳ 2002 - 2007, Hòa thượng đảm trách vai trò Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM. Nhiệm kỳ 2007 - 2012, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN, Hòa thượng được suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM, với uy tín phụng sự Phật pháp, Hòa thượng được suy cử Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP.HCM.

1
Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm.

Với đạo nghiệp sâu dày “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”, Hòa thượng được sơn môn, pháp phái và Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM bổ nhiệm làm trụ trì chùa Ấn Quang và viện chủ tổ đình Hội Sơn, viện chủ chùa Thiện Mỹ (quận 5) và viện chủ chùa Bảo Tâm (quận 11).

Dưới sự hướng dẫn tu học của Hòa thượng, Tăng chúng tại tổ đình Ấn Quang và các tự viện nêu trên, ngày càng đông với nhiều tiến bộ giới đức và tuệ đức; Phật tử đến chùa tụng kinh và tu Bát Quan trai ngày càng nhiều; tổ đình Ấn Quang - ngôi di tích lịch sử ngày càng rạng rỡ với vai trò là trụ sở của Phật giáo TP.HCM và ngôi chùa tiêu biểu của các Phật sự (hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện) tại TP.HCM.

1
Chư tôn đức Văn phòng 2 Trung ương, cùng chư tôn đức Phật giáo TP.HCM.

Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, dù ở cương vị nào, Hòa thượng luôn luôn thể hiện tâm đức của người con Phật, hành trì Giới Định Tuệ, chú tâm tỉnh giác, phụng sự Tam bảo, tiếp độ quần sinh.

Hòa thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch tại tổ đình Ấn Quang vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 30-8-2013 (nhằm 24 tháng 7 năm Quý Tỵ), trụ thế 74 năm, trải qua 50 Hạ lạp.

1
Chư tôn đức Ni tham dự lễ tưởng niệm.
1
Chư tôn đức môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm chứng minh niêm hương tưởng niệm.
1
Môn đồ pháp quyến.
1
Chư tôn đức chứng minh
1
Chư tôn đức Hội đồng chứng Minh, Hội đồng Trị sự.
1
Trang nghiêm thời kinh ngắn cầu nguyện.
1
Chư tôn đức Phật giáo TP.HCM.
1
Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM.
1
Phật tử tham dự lễ.
1
Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10 thay mặt môn đồ pháp quyến cảm tạ.
s
Chư tôn đức tham dự.
1
Trước đó là khóa lễ tại chánh điện.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây