TP.HCM: Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ ba - 13/09/2022 12:47
Sáng ngày 12/09/2022, tại Văn phòng 2 TƯGH – Thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022 và định hướng cho hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027.
TP.HCM: Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chứng minh tham dự có HT. Thích Thanh Hùng, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban HDPT Trung ương; HT. Thích Huệ Trí, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương: HT. Thích Viên Quang, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; TT. Thích Phước Nguyên, Ủy viên TT HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 TƯGH; TT. Thích Phước Nghiêm, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực ban HDPT Trung ương, Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử; ĐĐ. Thích Quảng Tiến, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban HDPT Trung ương cùng chư Tôn đức trong Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

1

Đại diện chính quyền có ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo các ban ngành.

Chủ toạ Hội nghị có Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ – Nguyễn Đức Châu, Uỷ viên HĐTS – Phó trưởng ban HDPT Trung ương, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử và 34 đơn vị Gia đình Phật tử các tỉnh, thành tham dự.

1

Tại buổi lễ, Huynh trưởng Thị Bá – Huỳnh Văn Tùng trình bày dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 -2022. Theo đó, Phân ban GĐPT Trung ương hiện nay có 47/51 Huynh trưởng. Toàn quốc hiện có 34 tỉnh thành trong cả nước có tổ chức GĐPT đang sinh hoạt trong lòng Giáo hội với 951 đơn vị, 9.141 huynh trưởng và 53.717 đoàn sinh.

1

Việc tu học và huấn luyện được tổ chức thường xuyên, kể cả 2 năm dịch bệnh 2020 – 2021, các tỉnh đã cho đoàn sinh tu học theo hình thức online. Trong nhiệm kỳ qua toàn quốc đã tổ chức được 31 trại Lộc Uyển, 19 trại A Dục, 13 trại Huyền Trang và 1 trại Vạn Hạnh để đào tạo huynh trưởng. Trình Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương xét duyệt và tổ chức xếp cấp Tấn cho 150/181 huynh trưởng.

1

Nhiệm kỳ qua đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT lần thứ 12 (2018), tổ chức khóa bồi dưỡng Hành chính và kiến thức GĐPT cho Huynh trưởng các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ huynh trưởng và đoàn sinh gặp khó khăn do hoạn nạn, dịch bệnh và thiên tai, GĐPT đã vận động, ủng hộ từ thiện cả nhiệm kỳ số tiền hơn 13 tỷ đồng, 10 căn nhà Tình Lam, 1.500 đơn vị máu.

1

Dịp này, TT. Thích Phước Nguyên tuyên đọc Quyết định của TƯGH về tuyên dương công đức, các tập thể, cá nhân có thành tích Phật sự xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Sau đó trao bằng tuyên dương công đức, bằng công đức và khen thưởng đến các tập thể, cá nhân.

1

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trà Quang Thanh ghi nhận những thành tựu Phật sự của Phân ban GĐPT Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặt biệt, các huynh trưởng, đoàn sinh đã tham gia tích cực trong việc phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Ông mong rằng Phân ban tiếp tục sinh hoạt, tu học đúng theo quy định pháp luật và Hiến chương Giáo hội, quy định của ban Hướng dẫn Phật tử TƯ để góp phần phát triển Giáo hội.

1

Ban đạo từ, HT. Thích Thanh Hùng hoan hỷ tán dương những thành tựu của Phân ban GĐPT Trung ương đã đạt được, phát huy tinh thần Bi – Trí – Dũng, luôn đồng hành cùng Giáo hội trong 40 năm qua. Hòa thượng mong rằng, Phân ban luôn phát huy lý tưởng phụng sự, thực hiện theo lời Phật dạy, nêu cao tinh thần kỷ cương, nghiêm túc, đổi mới, sáng tạo để góp phần vào sự phát triển của GHPGVN.

1

1

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây