Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

Chủ nhật - 23/04/2023 16:46
Sáng nay, 23-4 (4-3-Quý Mão), tại Trung tâm Văn hóa TP.Đồng Xoài đã chính thức diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước đăng cai tổ chức.
Phân ban Ni giới T.Ư, Ban Tổ chức trao biểu tượng và cơ luân lưu đến Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ - đơn vị sẽ tổ chức Đại lễ vào năm 2024
Phân ban Ni giới T.Ư, Ban Tổ chức trao biểu tượng và cơ luân lưu đến Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ - đơn vị sẽ tổ chức Đại lễ vào năm 2024

Quang lâm chứng minh trước Đại lễ có Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II TƯGH, Ban Trị sự tỉnh Bình Phước, Ban Trị sự các tỉnh thành; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, cùng chư Ni Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; Phân ban Ni giới gần 60 tỉnh thành về tham dự.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 1

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Phước có ông Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; bà Lê Thị Xuân Trang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước; ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Phước, TP.HCM.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 2
Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Tổ chức phát biểu chào mừng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh quang lâm chứng minh, cùng sự hiện diện của chư Ni Phân ban gần 60 tỉnh thành trong cả nước về tham dự.

Ni trưởng Trưởng ban Tổ chức Đại lễ nêu mục đích của Đại lễ nhằm tưởng niệm, tri ân Người đã khai sáng Đàm Di Ni phái, Ni đoàn đầu tiên thời Đức Phật tại thế. Đồng thời, tưởng niệm chư tôn đức Ni tiền bối hữu công thời cận đại Phật giáo Việt Nam mà điển hình là quý trưởng lão Ni trong phong trào chấn hưng Phật giáo giữa thập niên 60 của thế kỷ XX.

“Thực hiện chủ trương và hoạt động của Phân ban Ni giới Trung ương, hàng năm Phân ban Ni giới các tỉnh thành đều đăng cai tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tiền tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam. Để sự cộng hưởng này được lan rộng trong cộng đồng Ni giới, làm chất xúc tác cho mỗi cá thể Ni lưu đều trở thành một “Ái đạo truyền nhân”, Ni giới chúng ta phải thực hiện cho được tiêu chí mà Giáo hội đề ra. Đó là là ‘Hòa hợp - Đoàn kết - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội’”, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương nhấn mạnh.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 3
Thượng tọa Thích Đức Thiện trao hoa đến Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương.

Nhiều lẵng hoa của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan T.Ư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo, đại diện tôn giáo bạn… trao đến Ban Tổ chức nhằm tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, cùng chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Tại Đại lễ, Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đã cung tuyên hành trạng của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 4
Ni trưởng Thích nữ Như Như cung tuyên hành trạng của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Theo đó, Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di (Mahā Pajāpatī Gotamī) là vị Ni đầu tiên được Đức Phật cho thọ giới, dự vào hàng xuất gia. Đức Thánh Tổ là người dì ruột cũng là kế mẫu, trực tiếp nuôi dưỡng Thái tử Tất-Đạt-Đa từ lúc sinh ra đến trưởng thành. Bà từ bỏ vương vị, điện ngọc với mục đích xin Đức Phật xuất gia, theo hạnh giải thoát của Đức Thế Tôn.

Người cùng 500 mệnh phụ phu nhân đã được Đức Thế Tôn xóa bỏ giai tầng trong tu tập, chấp nhận cho xuất gia, trở thành vị Ni đầu tiên của Phật giáo, được lãnh đạo Ni đoàn, phát triển lớn mạnh. Chính vì vậy, Người được tôn xưng là Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

“Hôm nay, Ni giới khắp ba miền đều hội tụ về đây, thành kính dâng lên ngũ phần hương để cúng dường Thánh Tổ Ni - Kiều Đàm Di và nguyện noi theo dấu chân xưa, nối tiếp truyền thừa mạng mạch của người làm vườn ươm mầm tuệ giác. Luôn sống tỉnh thức và thắp sáng hiện hữu bằng cách nghiêm trì tam vô lậu học và luôn tự tại giữa ‘bát phong’, với tâm nguyện ‘thiệu long Thánh chủng, báo đáp tứ ân’, nguyện Đàm Di Ni phái trường lưu”, Ni trưởng Thích nữ Như Như nhấn mạnh.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 5
Chư tôn đức Tăng chứng minh, tham dự.

Tiếp đó, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước, Phó Thường trực Ban Tổ chức dâng lời tưởng niệm. Theo đó, Ni trưởng nêu lại công hạnh to vợi của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng công đức to lớn của chư tôn đức Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam đã nỗ lực tu tập, xây dựng nền tảng vững chắc của Ni đoàn để thế hệ Ni giới ngày nay tiếp nối, kế thừa đạo nghiệp vàng son.

“Chúng con hàng hậu duệ của quý Ngài luôn cố gắng tinh tấn hơn nữa. Chúng con tự phát nguyện với bản thân phải nỗ lực tu tập, soi rọi cuộc đời tu sĩ bằng giới đã thọ, Định phải tu, Huệ phải sáng, gần gũi các bậc Tổ thầy, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, phát triển bản thân, không quản ngại khó nhọc để bước chân vào ‘Nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi toà Như Lai’, tiếp nối mạng mạch Đàm Di Ni phái trường lưu. Tăng Ni nhị bộ phát triển, hòa hợp trong mái nhà trang nghiêm, thanh tịnh chung của Giáo hội”, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân dâng lời tưởng niệm.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 6
Quang cảnh Đại lễ tại Trung tâm Văn hóa TP.Đồng Xoài.

Tại Đại lễ, đại diện Phân ban Ni giới tỉnh cũng báo cáo sơ lượt (qua video clip) những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực Phật sự, hoạt động từ thiện của chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước từ khi thành lập năm 2011, đặc biệt trong năm 2022. Với những thành tựu đó, Ni giới tỉnh đã có những đóng góp thiết thực cho hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh nhà, cùng góp phần với chính quyền địa phương đóng góp cho cộng đồng.

Ghi nhận công đức đóng góp của Phân ban Ni giới tỉnh trực thuộc Ban Tăng sự tỉnh Bình Phước, GHPGVN tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Phân ban Ni giới tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tặng Bằng tuyên dương công đức đến 2 cá nhân và 11 Phân ban Ni tỉnh, quận, huyện, thị, thành phố.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 7
Phân ban Ni giới tỉnh nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN.

Dịp này, Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước cúng dường những phần học bổng đến chư Tăng tại chùa Sóc Lớn tại H.Lộc Ninh (Bình Phước), mỗi phần trị giá 3 triệu đồng; tặng học bổng cho các học sinh Trường Quang Trung, Trường Trung học TP.Đồng Xoài, Trường Cao đẳng Bình Phước (3 triệu đồng/suất); tặng 1 căn nhà tình thương cho gia đình ông Đồng Văn Tuấn (trị giá 90 triệu đồng) đến đại diện chính quyền địa phương.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 8
Ông Phạm Thành Chung phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Phước, ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh phát biểu tại Đại lễ đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước trong thời gian qua trên các lĩnh vực, đặc biệt công tác từ thiện xã hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà. Những đóng góp của chư Ni làm sáng tỏ thêm truyền thống của Phật giáo đồng hộ quốc an dân, hành cùng dân tộc, làm lợi đạo ích đời. Sự dấn thân của Phân ban Ni giới tỉnh đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội tỉnh và góp phần cho sự phát triển của Ni giới toàn quốc.

Ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ mong thời gian tới, Ni giới tỉnh tiếp tục nối tiếp truyền thống tốt đẹp của chư vị Ni tiền bối hữu công có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng, phát triển Ni giới toàn quốc, GHPGVN tỉnh nói riêng.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 9
Ni trưởng Thích nữ Đàm Lan công bố quyết định trao biểu tượng và cờ luân lưu đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni vào năm 2024.

Tiếp đó, Ni trưởng Thích nữ Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư công bố quyết định trao biểu tượng và cờ luân lưu đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni vào năm 2024 đến đơn vị Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 10

Ban Tổ chức trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện và Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ cùng chư Ni Ban Tổ chức đã trao biểu tượng và cờ luân lưu đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm vào năm 2024 đến đơn vị Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ. Đại diện Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 11
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ.

Ban đạo từ tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nêu lại lịch sử sự kiện Đức Phật cho phép Kiều Đàm Di mẫu được xuất gia, vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên được thành lập Ni đoàn thời Đức Phật tại thế, cùng các giai đoạn lịch sử ghi nhận những vị tôn đức Ni tiền bối có công hạnh nổi bật đã xây dựng nền tảng, truyền thống của Ni đoàn, đã đóng góp xây dựng Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng nhắc lại sự kiện, tháng 1-2009, Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tặng sự T.Ư được thành lập, từ đó thành lập, phát triển Phân ban Ni giới các tỉnh thành.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng ghi nhận với những khó khăn nhất định gần 15 năm hoạt động của Ni giới T.Ư, Ni giới Phật giáo tỉnh trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp tạo nên những thành tựu, đóng góp cho Phật giáo tỉnh nhà, trong ngôi nhà chung GHPGVN. Phân ban Ni giới tỉnh đã nỗ lực tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN là biểu thị tinh thần tri ân, báo ân. Chư Ni đã kế thừa truyền thống tốt đẹp, thực hiện hữu hiệu phương châm ‘Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội’. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tán thán Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước, Ban Tổ chức thể hiện tinh thần tri ân, báo ân, đóng góp xây dựng GHPGVN.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tin tưởng chư Ni tỉnh Bình Phước tiếp tục nỗ lực theo ý chỉ chủ đề Đại hội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, gắn bó hài hòa với chính quyền địa phương đóng góp cho phát triển GHPGVN, sự hưng thịnh của tỉnh nhà.

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 12
Ni sư Thích nữ Như Hiền phát biểu cảm tạ.

Thay mặt Ban Tổ chức, Ni sư Thích nữ Như Hiền, Phó Phân ban Ni giới tỉnh, Phó ban Tổ chức Đại lễ phát biểu cảm tạ, chính thức khép lại Đại lễ.

Hình ảnh Đại lễ tưởng niệm do Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước tổ chức:

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 13

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 14

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 15

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 16

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 17

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 18

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 19

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 20

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 21

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 22

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 23

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 24

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 25

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 26

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 27

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 28

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 29

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 30

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 31

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 32

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 33

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 34

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam ảnh 35

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây