Các nam thanh niên cạo đầu thụ chức tạm thời trong chùa là một tục lệ văn hóa của Thái Lan. Họ sẽ có vài ngày để sống như một nhà sư, sau đó lại trở về cuộc sống bình thường.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của các ni cô vẫn còn hiếm. Những người bảo thủ ở Thái Lan vẫn cho rằng phụ nữ không nên đóng vai trò tích cực trong đời sống tu viện.

Những ni cô thụ chức hoàn toàn vẫn chưa được công nhận một cách hợp pháp ở Thái Lan.
“Thái Lan không hoàn toàn công nhận vai trò của các ni cô Phật giáo” – Sansanee Sthuratsuta, ni cô sáng lập ra trung tâm Sathira Dammasathan cho biết. Trung tâm nằm ở ngoại ô Bangkoknày trông giống như một ốc đảo xanh.
Một nữ tu đang nói chuyện với các ni cô mới ở trung tâm thiền Phật giáo Sathira Dammasathan ở Bangkok.
Ni cô Sansanee từng là một nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Thái Lan, nhưng bà đã từ bỏ danh vọng để trở thành một ni cô cách đây 35 năm. Trung tâm này cho phép cả đàn ông và phụ nữ tới để thiền, học yoga và tham gia các khóa tu.
Bà bắt đầu tổ chức các khóa tu cho bé gái cách đây 3 năm để tăng cường nhận thức về các ni cô ở quốc gia này. “Ni cô cần được giáo dục. Điều này quan trọng hơn luật pháp. Nếu xã hội có thể tin tưởng vào các ni cô thì họ có thể là các nhà lãnh đạo tinh thần” – bà nói.

Số lượng các bé gái tham gia khóa tu đang ngày càng tăng. Năm nay, trung tâm Sathira Dammasathan đã sắp xếp lễ thụ chức cho 137 phụ nữ từ 5 tới 63 tuổi.
Các tân ni cô phải cạo đầu và sống cuộc sống của một nữ tu trong 20 ngày. Họ phải đi xin của bố thí vào lúc bình minh, mặc những bộ áo trắng đơn giản và tham gia các lớp học thiền hằng ngày.

Đứng thành hàng để nhận thức ăn từ người dân
Đi bộ thành hàng để xin thức ăn từ người dân
Các ni cô nhỏ tuổi chơi đùa ở trung tâm Sathira Dammasathan
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc