ĐÁP: Bạn Khang Vinh thân mến!
Người xuất gia, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là phải có lý tưởng. Đó là nhằm hoàn thiện nhân cách, hướng đến giác ngộ và cứu độ chúng sanh. Có lý tưởng thì người tu mới có thể dấn thân, cất bước trọn vẹn trên con đường vốn nhiều gian nan và thử thách.
Thực tế cuộc sống cho thấy không thể khẳng định rằng một đời sống bình thường sẽ tốt hơn xuất gia hay ngược lại. Tuy nhiên, người xuất gia nếu hội đủ duyên lành gặp thầy hay, bạn tốt trợ duyên tu tập thì sẽ thiết lập được một đời sống an lạc, thảnh thơi và nhiều cơ hội phụng sự hơn người tại gia rất nhiều.
Xưa Phật Thích Ca vượt thành xuất gia để lại sau lưng vương quyền với tột bậc giàu sang mà chưa từng ngoái lại. Vua Trần Nhân Tông sau khi đánh tan giặc ngoại xâm đã xem ngai vàng như đôi dép rách nên nhường ngôi và lên non cao Yên Tử tu hành. Hiện bạn có hai văn bằng đại học và một cuộc sống ổn định, nếu được xuất gia tu hành thì rất tốt và không có gì phải hối tiếc cả.
Bạn đã trưởng thành. Nếu đã có lý tưởng xuất gia thì con đường ấy là lẽ sống của bạn. Vì thế bạn nên mạnh mẽ để tự quyết định trong việc định hướng đời mình.
Chúc các bạn tinh tấn!
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc