Chư hành giả Phật giáo Thanh Hóa đối thú an cư

Chủ nhật - 11/06/2017 01:51
Chiều nay, 10-6 (16-5-Đinh Dậu) tại Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - chùa Thanh Hà (số 34 Bến Ngự, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa) và tại chùa Khải Nam - TX Sầm Sơn và chùa Hương Quang - TP.Thanh Hóa đã đồng loạt khai hạ - đối thú An cư cho chư Tăng (cơ sở 1 - chùa Thanh Hà, cơ sở 2 - chùa Khải Nam), chư Ni (chùa Hương Quang) trên địa bàn tỉnh, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.
Hạ trường Thanh Hà (TP.Thanh Hoá)
Hạ trường Thanh Hà (TP.Thanh Hoá)
Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh của ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ.Thích Tâm Định, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Đàm Nhung, nguyên UV HĐTS, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, cùng chư tôn đức Tăng Ni đồng nhất tâm tác bạch đối thú An cư PL.2561.

Thanh Hóa: Chư tăng ni tác pháp an cư năm 2017

Chư Tăng tác lễ xin an cư tại tạ trường Thanh Hà

Thanh Hóa: Chư tăng ni tác pháp an cư năm 2017

 Chư Ni đảnh lễ chư Tăng xin an cư

Thanh Hóa: Chư tăng ni tác pháp an cư năm 2017

Chư tôn đức Tăng tại hạ trường Thanh Hà

Thanh Hóa: Chư tăng ni tác pháp an cư năm 2017

Đảnh lễ Tam bảo

Thanh Hóa: Chư tăng ni tác pháp an cư năm 2017

Chư tôn đức tác bạch đối thú an cư 

Theo đó, vào lúc 7 giờ, buổi lễ bắt đầu với nghi thức cung thỉnh chư tôn đức chứng minh lễ tác pháp An cư và kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, trong không khí thanh tịnh, hòa hợp của chư Tăng trong tỉnh.


Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây