GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2558

Thứ sáu - 02/05/2014 20:33
Sáng ngày 30/4/2014, tại chùa Cần Linh , Phường Cửa Nam; thành Phố Vinh; Nghệ An; BTSGHPGVN tỉnh Nghệ An đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 – DL 2014.
Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thọ Lạc; Uỷ viên TT HĐTS TWGHPGVN; phó BTSGHPGVN tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND; UBND; UBMTTQ, các sở ban ngành tỉnh Nghệ An và các huyện, thành thị lân cận đông đảo Tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, có  TT .Thích Thọ Lạc tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản PL 2558 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Theo đó, Thông bạch nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt: “Đại lễ Phật đản (Vesak) là lễ hội văn hóa của Phật giáo đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới, là ngày Đại lễ kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Đản sinh, Thành đạo, nhập Niết bàn, hay còn gọi là lễ tam hợp. Để chào mừng Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức trọng thể tại Cố đô Hoa Lư - Trung tâm Phật giáo Tràng An, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.
 

TT.Thích Thọ Lạc tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản 2558 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.   
        

 Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn; Uỷ viên BTSGHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Cần Linh  đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL 2557 của TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Tăng ni Phật tử nhân đại lễ Phật Đản, Phật Lịch 2558. Thông điệp nêu rõ Phật giáo việt Nam với tinh thần: Thừa kế - Ổn định - Phát triển; Tiếp tục khẳng định truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam và kêu gọi Tăng ni, Phật tử trải rộng tình thương yêu, trí tuệ trong sáng để diệt trừ lòng tham, tâm ích kỷ, sự hận thù nhằm đem lại hạnh phúc an lạc và lợi ích cho mọi người.

Thông điệp kêu gọi mọi người sống vì Quốc gia, dân tộc, làm đúng chánh pháp, làm các điều chân chính, hướng tới một xã hội phát triển bền vững, công bằng, dân chủ, văn minh.

Buổi lễ đã diến ra trang nghiêm theo nghi lễ Phật Đản truyền thống, thể hiện ý nghĩa của Đại lễ Phật Đản, kêu gọi Tăng ni Phật tử cùng nhân dân luôn hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo, tiếp tục khẳng định sự đồng hành bền chặt của Phật giáo yêu nước, của dân tộc Việt Nam trên mỗi chặng đường. Trong những năm gần đây, các Tăng ni Phật tử  Nghệ An cũng như cả nước đã có nhiều đóng góp để tôn tạo, chấn hưng Phật giáo,  tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Đại diện BTSGHPGVN Nghệ An nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã gửi số tiền 50 triệu đồng đến Hội người mù; Hội bảo trợ NKT&TMC; Ban xóa đói giảm nghèo và Hội CCB tỉnh Nghệ An, nhằm chăm lo cuộc sống cho người mù, trẻ em khuyết tật, gia đình nghèo và nạn nhân bị chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.
 

Cử hành nghi lễ tắm Phật

Chư Tôn đức  và người dân, Phật tử tắm Phật.

Trước đó chiều ngày 29/4/2014 từ 5h - 6h30 đoàn xe hoa mừng Đại lễ Phật đản của các chùa trên địa bàn tỉnh đã diễu hành trên các tuyến đường phố chính tại thành phố Vinh trong sự đón chào nồng nhiệt của đồng bào Phật tử và nhân dân. Bộ phim “ Cuộc đời Đức Phật”  do Tổ chức Viếng Sáng Á Châu (Light of Asia Foundation) thực hiện  cũng đã được công chiếu vào lúc 18h30 ngày 29/4 tại nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An với sự tham dự của hàng ngàn Tăng ni, Phật tử và người dân.

Đại lễ Phật đản PL.2558 tại Nghệ An đã kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử và người dân Nghệ An.

Nguồn tin: www.nguoiphattu.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây