Đó là phương tiện giáo hóa chúng sinh của Ngài, nguyện cứu tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi sự khổ đau.
Phật tử chúng ta không ai là không biết đến Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát hiện thân của lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn và ban vui cho tất cả chúng sinh. Với nhĩ căn viên thông, Ngài luôn lắng nghe tiếng kêu khổ với nguyện đại bi, cứu độ tất cả.
Không có chúng sinh nào mà không được cứu độ khi thành tâm nghĩ, nhớ, niệm danh hiệu của Ngài thì mọi việc đều tòng tâm mãn nguyện. Lời giáo pháp đã mang đến cho hàng Phật tử niềm tin chân chính, và luôn tưởng niệm đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để được cảm ứng với Bồ Tát.
Để cảm niệm ân đức cứu khổ của Ngài, để tất cả muôn loài cùng sống trong trái tim từ bi, yêu thương, sống trong hương lành của MẸ HIỀN Bồ Tát Quán Thế Âm, với ý nghĩa thiêng liêng ấy, tối cùng ngày, Thượng tọa cùng với 40 chư tăng, ni và nhân dân, Phật tử làm lễ Ngũ Bách danh trước tượng đài Bồ Tát Lộ Thiên trong quần thể vườn tượng hóa thân, 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Toàn thể đạo tràng trang nghiêm, thành kính niệm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT cầu quốc thái, dân an; cầu cho chúng sinh đoạn trừ tất cả tâm bệnh và thân bệnh để được trở về với chân tâm an lạc, giải thoát trên tinh thần chính pháp.
Trong lễ Ngũ Bách danh, Thượng tọa đã cùng toàn thể chư tăng, ni và Phật tử hướng tâm làm lễ cầu siêu cho các tử nạn, và làm lễ cầu an cho nhân dân trong thảm họa sóng thần và động đất vừa qua ở Nhật Bản.














Nguồn tin: Chùa Bằng
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc