Tỉnh Hội Phật giáo Quảng Trị cùng Tổ đình Trung Hậu (Hà Nội) phối hợp với Dự án Văn hoá Uống nước nhớ nguồn thuộc Trung tâm Thông tin truyền Thông Vì môi trường phát triển, Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt và Ban liên lạc chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - 1972 phối hợp tổ chức “Lễ Tri ân và Lưu danh Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị”.
Theo Thượng tọa Thích Chiếu Tạng – UVHĐTSTƯ GHPGVN, Phó TS thành hội PG Hà Nội, Viện chủ Tổ đình Trung Hậu và Nhà thơ Nhà báo Đoàn Mạnh Phương cho biết “Lễ Tri ân và Lưu danh Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị” sẽ diễn ra trong ngày 10/7/2011 (10.6.Tân Mão) gồm có:
Đại lễ cầu siêu – Trai tăng - Chẩn tế - Điểm phóng Phóng sanh đăng với sự tham gia của 200 chư tôn hoà thượng, đại đức, Tăng Ni của tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Lễ Tri ân và Lưu danh Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị với chương trình Tên Anh đã thành tên Đất nước. Chương trình sẽ có sự tham dự của hàng trăm cựu chiến binh đã chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972, 100 gia đình thân nhân của các liệt sỹ đã hy sinh ở mảnh đất này. Chương trình sẽ được VTV ghi hình và phát sóng
Tính đến 18 giờ ngày hôm nay 09/7/2011 mọi công tác đã được chuẩn bị hoàn tất
Theo Nhà thơ Nhà báo Đoàn Mạnh Phương thì công việc chuẩn bị thật khá vất vả, tuy nhiên khi bước vào Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, nhìn những con số thống kê các anh hùng đã quên mình cho độc lập tự do của dân tộc thì vất vả đó chẳng đáng là bao.
Dự kiến ban đầu “Lễ
Tri ân và Lưu danh Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị” sẽ được tổ chức trong hai ngày
ngày 9/7 đến 10/7/2011,
nhưng do một số điều kiện khách quan nên chỉ tổ chức được một ngày. Khi được đề
cập đến duyên khởi của việc tổ chức thì cho biết: Đại lễ này được phát khởi ý
niệm cách đây là 2 năm rưỡi kể từ lúc cuốn sách “Huyền thoại Thành cổ Quảng
Trị” được hình thành.
Để thực hiện được Lễ này, công tác tổ chức cũng gặp một số trở ngại nhỏ như việc phối hợp tổ chức với chính quyền sở tại, nhà tài trợ, đài truyền hình; tuy nhiên đến nay công tác chuẩn bị đã được hoàn tất và chờ lúc khai lễ.
Đánh giá về việc tổ chức Đại lễ kỳ siêu, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng hết lời hoan hỷ về sự hỗ trợ tích cực của Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị, đặc biệt là việc nhận thư cung thỉnh tham dự của Tăng Ni Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; thượng tọa nói: đàn tràng kia về tín ngưỡng thì phải có nhưng chỉ là phương tiện, còn sự hiện diện tham dự tụng kinh chú nguyện và oai đức của thập phương Tăng già mới là điều kiện tiên quyết quyết định cho đại lễ thành tựu và việc kỳ siêu có siêu được hay không?
Thực hiện: Tín Thuận - Nguyên Mãn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc