Quảng Ninh: Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Thứ tư - 21/01/2015 20:35
Tối 29 tháng 11 Giáp Ngọ (19/1/2015), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Nhà nước trao tặng. tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh: Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
Quang lâm chứng minh và tham dự có: Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Quyền Chủ tịch GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp – phó Chủ tịch TT HĐTS; HT. Thích Thanh Nhiễu - phó Chủ tịch TT HĐTS; HT. Thích Thiện Tánh – trưởng ban Pháp chế TƯ GHPGVN; TT Thích Thanh Quyết – trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – trưởng ban Tổ chức Đại lễ, cùng Chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN Tăng Ni trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh về tham dự.


Văn nghệ chào mừng Đại lễ
Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông  Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Về phía tỉnh có các ông  Phạm Minh Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện một số ban, ngành, Trung ương, tỉnh Quảng Ninh, tín đồ Phật tử thập phương và trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Phát biểu khai mạc TT Thích Thanh Quyết nêu những thành tựu GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã đạt dược trong 10 năm qua: Được thành lập vào ngày 21/1/2005 với 90.000 phật tử, 87 tự viện, 65 tăng ni, trong đó có 13 vị tham gia Ban trị sự; tính đến 10/2014, tỉnh Quảng Ninh đã có 161.000 tín đồ phật tử sinh hoạt ở 320 đạo tràng, 159 tự viện. Số thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng tăng lên con số 37. Hiện nay, toàn tỉnh có 159 ngôi chùa, trong đó 51 chùa là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và cấp tỉnh, 108 chùa đang được tăng ni, phật tử trụ trì, quản lý.


Chư tôn đức cùng Đại biểu niệm Phật cầu gia hộ
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã lập quy hoạch để các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiều dự án trùng tu tôn tạo, xây dựng như các dự án lớn tại khu di tích - danh thắng Yên Tử, dự án chùa Ba Vàng (Uông Bí), chùa Cái Bầu - Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm (Vân Đồn), khu di tích nhà Trần tại Đông Triều và hàng chục dự án xây dựng, tôn tạo các chùa tại các địa phương…

Các công trình tiêu biểu có thể kể đến như công trình chùa Đồng tại đỉnh thiêng Yên Tử trọng lượng 70 tấn đồng với tổng kinh phí 30 tỷ đồng và được công nhận kỷ lục Châu Á Thái Bình Dương; tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại An Kỳ Sinh với nguồn vốn xã hội hóa hơn 70 tỷ đồng; đền - chùa Xã Tắc; quy hoạch, trùng tu tôn tạo khu di tích danh thắng Yên Tử, kết nối với khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều... cùng nhiều chùa mới tại huyện Cô Tô, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà với tổng số nguồn xã hội hoá lên tới gần 2.000 tỷ đổng.


Toàn cảnh buổi Đại lễ
Đi đôi với công tác trùng tu, tôn tạo và xây dựng mới những công trình Phật giáo có ý nghĩa lịch sử, văn hoá – danh lam thắng cảnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng luôn phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật và truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Ban trị sự cùng các Phật tử đã đóng góp xây dựng tổng số 30 nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí công tác từ thiện xã hội và cứu trợ nhân đạo ước đạt hơn 25 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, 10 năm qua Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo phật giáo tỉnh Quảng Ninh không ngừng phát triển, lớn mạnh tham gia và đóng góp nhiều hơn trong lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có việc duy trì, phát triển các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống và hoạt động từ thiện xã hội, được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận.

Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ  trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh

Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc
cho Thượng toạ Thích Đạo Quang, Phó Trưởng Ban trị sự và Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
Ông mong rằng, phật giáo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết với tôn giáo bạn, đoàn kết trong cộng đồng nhân dân để thực hiện mục tiêu của tỉnh Đảng bộ đã đề ra là xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, góp phần xứng đáng xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh để làm cho tinh thần cao cả của Phật hoàng Trần Nhân Tông hơn nửa thiên niên kỷ trước đã tỏa sáng trên đất nước Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Đại lễ, ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò của GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, kinh tế, xã hội, đặc biệt hoạt động tôn giáo ngày càng trong sáng, lành mạnh được nhân dân tin tưởng ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc toàn dân.


ông Phạm Minh Chính, Uỷ viện Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phụng đạo, yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

 
Trong thời gian tới, đề nghị Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và các cơ quan hữu quan khác nhằm huy động sự giúp đỡ của các phật tử trong và ngoài tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử; đảm bảo nội dung, lộ trình, tiến độ thực hiện kết nối giữa Đông Yên Tử và Tây Yên Tử, giữa khu di tích Yên Tử với khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều; lập hồ sơ khoa học trình Chính phủ đề nghị UNESCO công nhận quần thể di sản Yên Tử là di sản thế giới và Phật hoàng Trần Nhân Tông là danh nhân văn hóa thế giới.

Tại đại lễ Nhà nước đã trao tặng huân chương, bằng khen Thủ tướng chính phủ cho cá nhân và tập thể BTS GHPGVN tỉnh Quảng ninh

Tại đại lễ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ ghi nhận và cám ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh đối với GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. Đánh giá cao những  thành tựu quan trọng của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua, tán dương công đức đến toàn thể quý chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ phật tử trong BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực hết mình trong các công tác phật sự, trong công tác xã hội, sống theo phương châm “Tốt đời – Đẹp đạo” tạo ra những thành quả đáng khích lệ trong 10 năm quan.

Đồng thời Hòa thượng cũng mong rằng trong tời gian tới với sự chỉ đạo của TƯ GHPGVN, cùng sự giúp đỡ của chính quyền, ban, nghành chức năng tỉnh, quý Tăng Ni và cư sĩ, phật tử luôn đoàn kết hòa hợp, thống nhất ý chí và hành động trong công tác phật sự hoàn thành kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong năm tới.

Một số hình ảnh tại Đại lễ kỷ niệm:

 

















































































































Nguồn tin: Huongdanphattu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây