Quang lâm chứng minh có chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư Tôn đức các ban ngành trực thuộc, các Ban Trị sự Phật giáo các huyện Thị xã, các Tổ đình, Tự viện, Thiền viện, Tịnh viện, Tịnh xá, Tịnh Thất, Niệm Phật đường, các Đạo tràng, Đoàn, chúng cư sĩ Phật tử tu học chánh pháp và toàn thể đồng bào phật tử các giới.
Ni trưởng huý Nguyễn Thị Kiều, sinh năm Giáp Thân (1884). Nguyên quán Giạ Lê Hạ, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Thân sinh của Ni trưởng là cụ ông Nguyễn Công Chí và cụ bà Nguyễn Thị Cảnh.
Năm Kỷ Hợi, triều Thành Thái thứ 11 (1899), Ni trưởng được 16 tuổi, nhập cung và được phong làm Mỵ Tân.
Khi vua Thành Thái bị đày và sau đó Hoàng nữ qua đời vì bịnh, Ni trưởng cảm thấy đời vô thường, khổ đau; nên năm Ất Mão (Duy Tân thứ 9, 1915) khi đó bà được 31 tuổi, bà xin phép xuất gia và xin thọ giáo với Hoà thượng Thanh Thái Phước Chỉ Trú trì chùa Tường Vân và được Hoà thượng cho thọ giới và ban Pháp danh là Trừng Ninh, Pháp hiệu là Diệu Hương.
Năm 1924, tại giới đàn Từ Hiếu, Ni trưởng được Bổn sư cho đăng đàn thọ Đại giới, năm ấy Ni trưởng được 40 tuổi. Sau đó Ni trưởng lên ở tại chùa Trúc Lâm, cùng với các Pháp lữ Chơn Hương, Giác Huệ, y chỉ với Ni trưởng Diên Trường.
Cùng năm đó, Ni trưởng Diệu Không, bà Ưng Đinh... cùng nhau sáng lập ngôi chùa Diệu Viên ở Hương Thuỷ, thỉnh Ni trưởng về làm Toạ chủ và Ni trưởng Hướng Đạo làm Tự trưởng.
Năm Canh Ngọ (1930), chùa Diệu Viên làm lại nên Ni trưởng xin lên ở chùa Tường Vân, hai Ni Hướng Đạo và Thể Yến lên ở chùa Khải Ấn.
Năm Nhâm Thân (1932), Hoà thượng Giác Tiên và Hoà thượng Tịnh Khiết uỷ cho Ni trưởng mượn chùa Từ Đàm để lập một cơ sở cho Ni chúng về học.
Sau khi Ni trưởng Diệu Không mua được sở đất của cụ Nguyễn Đình Hiến, toạ lạc tại thôn Bình An để lập ngôi chùa Diệu Đức, thì Ni trưởng được thỉnh về làm Toạ chủ dưới sự chứng minh của Hoà thượng Phước Huệ, đã được Hoà thượng cho tên là "Diệu Đức Ni Trường".
Trải qua gần 40 năm nhiếp chúng ở Diệu Đức, nhờ đức độ cao dày của Ni trưởng nên có lúc Ni trường đông đến 100 vị Ni về tu học. Các vị tài ba trong Ni bộ Thuận Hoá và các tỉnh khác, kể cả trong Nam, phần nhiều được đào tạo ở Diệu Đức Ni Trường này.
Đến ngày 26 tháng 01 năm Tân Hợi (1971), Ni trưởng an nhiên thị tịch trước sự hộ niệm của Hoà thượng Mật Nguyện và đại chúng. Ni trưởng Thọ 88 tuổi đời, 47 Hạ lạp. Tháp của Ni trưởng được xây dựng trong khuôn viên chùa Diệu Đức - Huế.
Chùm ảnh của buổi lễ:









Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa
Trong nhà có 3 thứ càng đầy ắp thì càng có phú quý, nhà bạn có không?