Bà Rịa – Vũng Tàu: Phiên họp Hội đồng Giám Khảo Đại Giới Đàn phiên hiệu “Huệ Đăng”

Chủ nhật - 04/10/2020 04:45
Theo Kế hoạch tổ chức Đại Giới Đàn “Huệ Đăng” năm 2020, chiều ngày 03/10/2020, tại Hội trường Tổ đình Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức phiên họp Hội đồng Giám khảo triển khai công tác Đại Giới Đàn.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Phiên họp Hội đồng Giám Khảo Đại Giới Đàn phiên hiệu “Huệ Đăng”

Chứng minh và chủ tọa phiên họp có HT. Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại Giới đàn; ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh; TT. Thích giác Trí, UV HĐTS, Phó BTS tỉnh; TT. Thích Thiện Thuận, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Hội đồng Giám khảo, Ban giám thị đồng tham dự.

1

1

1

1

Sau lời phát biểu khai mạc phiên họp của HT. Thích Quảng Hiển, ĐĐ. Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS tỉnh đã  trình bày Bản kế hoạch Khảo hạch Giới tử.

1

1

1

Theo đó, Đề cương khảo hạch Đại Giới Đàn bao gồm Kinh Luật Luận như sau:

Giới tử thọ Tỳ kheo, về Kinh: Nghi thức hai thời Công phu, Kinh Di giáo, Kinh Thập thiện nghiệp đạo; Về Luật: Tỳ ni nhật dụng, 10 giới sa di, 24 thiên oai nghi, Quy sơn cảnh sách; Về Luận: Phật học phổ thông khóa 1-2-3-4, Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư từ bài 1 đến bài 20; Về Giáo sử: Lịch sử cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ thời kỳ đầu du nhập đến thời Lý Trần, Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

Giới tử thọ Sa di,về Kinh: Nghi thức hai thời Công phu; Về Luật: Tỳ ni nhật dụng, 10 giới Sa di; Về Luận: Phật học phổ thông khóa 1-2, Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư bài từ 1 đến bài 10; Về Giáo sử: Lịch sử cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Hiến chương GHPGVN.

Về Khảo hạch Giới tử sẽ có 4 phần:

1. Tụng 4 quyển luật trường hàng: Tối đa là 20 điểm;

2. Thi khảo hạch: Mỗi Giới tử sẽ được khảo hạch bởi 4 vị giám khảo về Kinh, Luật, Luận và Giáo sử, mỗi vị 10 điểm; Tối đa là 40 điểm.

3. Thi trắc nghiệm: Giới tử làm bài thi trắc nghiệm với 80 câu hỏi, mỗi câu 0,5 điểm; Tối đa là 40 điểm

4. Viết bài luận: Điểm tối đa là 20 điểm;

Tổng điểm Khảo hạch là 120 điểm.

1

1

Tiếp đến, chư Tôn đức cùng bàn thảophát biểu ý kiến, bổ sung Đề cương khảo hạch và hoàn thiện Thể lệ khảo hạch.

Đúc kết phiên họp, Ban Tổ chức đã  thống nhất ý kiến theo Bản kế hoạch có bổ sung. Đồng thời bầu Ban Biên soạn các gói câu hỏi chi tiết theo đề cương.

Được biết, từ ngày 03 đến ngày 28/9/2020, các Tiểu Ban phục vụ Đại Giới Đàn sẽ họp để kiện toàn nhân sự và phân công tác cụ thể.

Một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

1

1

1

1

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây